Ông Trump nói Mỹ 'ngốc nghếch' khi viện trợ Pakistan 33 tỷ USD

Ảnh: Indianexpress
Ảnh: Indianexpress
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Pakistan đồng thời đe dọa sẽ cắt viện trợ cho nước này do cáo buộc Islamabad chứa chấp những kẻ bạo lực cực đoan và nói dối điều này. 

Trong bài viết đầu tiên năm 2018 trên mạng xã hội Twitter, ông Trump tuyên bố: "Mỹ đã viện trợ Pakistan hơn 33 tỷ USD một cách ngốc nghếch trong 15 năm qua và họ (Pakistan) đáp lại không gì ngoài những lời nói dối và lừa đảo, đồng thời nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta là những gã khờ. Họ (Pakistan) đã tạo ra thiên đường an toàn cho những kẻ khủng bố mà chúng ta đang truy bắt ở Afghanistan. Sẽ không còn (viện trợ) nữa!". 

Tuần trước, tờ New York Times đưa tin, chính quyền của ông Trump đang nghiêm túc cân nhắc khả năng giữ lại khoản viện trợ trị giá 255 triệu USD vốn đã bị trì hoãn cho Pakistan, do Islamabad thất bại trong việc trấn áp hiệu quả các nhóm khủng bố ở nước này.

Phản ứng trước bình luận trên của ông Trump, Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Muhammad Asif phát biểu trên kênh truyền hình Geo: “Mỹ nên có trách nhiệm với người dân nước mình về sự thất bại của Mỹ ở Afghanistan”.

Theo ông, tất cả các khoản quỹ từ Mỹ đều “được kiểm toán hợp lý” và “các dịch vụ đều đã được thực hiện”. Islamabad đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc ngó lơ cho phiến quân, đồng thời chỉ trích Mỹ phớt lờ việc hàng nghìn người bị sát hại trên lãnh thổ nước này cũng như hàng tỷ người phải đấu tranh chống các phần tử cực đoan.

Quan hệ Mỹ - Pakistan vốn đã bất đồng và càng xấu đi khi ông Trump lên lãnh đạo nước Mỹ. Hồi tháng 12/2017, ông Trump cũng đã ám chỉ khả năng cắt viện trợ cho Pakistan.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.