Ông Trump phản đối đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)
TPO - Ngày 11/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông phản đối ý tưởng đàm phán lại thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc sau khi một tờ báo Trung Quốc đưa tin rằng một số cố vấn của chính quyền Bắc Kinh kêu gọi đàm phán lại và có thể vô hiệu thỏa thuận này.

Từng nói đến chuyện cân nhắc từ bỏ thỏa thuận, ông Trump lại vừa cho biết tại cuộc họp báo rằng ông muốn xem liệu Bắc Kinh có tuân thủ thỏa thuận để mua vào một lượng lớn hàng Mỹ không. 

“Không, không chút nào. Một chút cũng không hề có”, ông Trump nói khi được hỏi liệu ông có thích ý tưởng đàm phán lại giai đoạn 1. “Tôi không hứng thú. Chúng tôi đã ký thỏa thuận. Tôi cũng đã nghe điều đó, họ muốn đàm phán lại để có thỏa thuận tốt hơn cho họ”, Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, tờ Thời báo Hoàn cầu thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc có bài viết hôm 11/5 dẫn các cố vấn giấu tên gợi ý rằng các quan chức Trung Quốc đang nói đến chuyện vô hiệu thỏa thuận và đàm phán thỏa thuận mới để nghiêng cán cân nhiều hơn về phía Trung Quốc. 

Vài giờ sau khi bài viết được xuất bản, các nhà nhập khẩu Trung Quốc mua ít nhất 4 lô đậu nành Mỹ, tương đương khoảng 240.000 tấn, với thời gian giao hàng vào tháng 7, và có thể sẽ mua thêm nữa. 

Các quan chức Mỹ nói rằng họ cũng đã bắt đầu triển khai các điều khoản về bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

 Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ không phản hồi câu hỏi về bài viết của Thời báo Hoàn cầu. 

Theo thỏa thuận giai đoạn 1 ký vào tháng 1, Bắc Kinh cam kết mua thêm ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong 2 năm, trong khi Bắc Kinh đồng ý dừng tăng thuế lên hàng Trung Quốc. 

Tuần trước, ông Trump nói rằng ông “rất khó quyết định” có chấm dứt thỏa thuận giai đoạn 1 hay không. Phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi các quan chức đàm phán thương mại hàng đầu của hai nước cam kết tuân thủ thỏa thuận. 

Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng vì đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến thỏa thuận thương mại và đề xuất đàm phán giai đoạn 2. 

Chính quyền Trump khẳng định có bằng chứng cho thấy virus corona bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, trong khi Trung Quốc bác bỏ.

Ngày 11/5, một nguồn cơn căng thẳng mới lại xuất hiện khi có những bài báo về việc chính quyền Trump cảnh báo các tin tặc có quan hệ với chính phủ Trung Quốc đang cố đánh cắp thông tin từ các nhà nghiên cứu Mỹ. 

Thời báo Hoàn cầu nói rằng những vụ tấn công độc hại từ Mỹ đã châm ngòi cho “trận sóng thần giận dữ” trong giới thương mại sau khi Trung Quốc thỏa hiệp với thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. 

“Trên thực tế thì Trung Quốc có lợi khi kết thúc thỏa thuận giai đoạn 1”, một cố vấn kinh tế của chính phủ Trung Quốc nói với Thời báo Hoàn cầu. Cố vấn này dẫn ra vấn đề nền kinh tế Mỹ yếu đi và cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. “Mỹ giờ không thể khởi động lại chiến tranh thương mại với Trung Quốc nếu mọi thứ quay lại vạch xuất phát”, cố vấn nói. 

Clete Willems, một cựu cố vấn thương mại của Nhà Trắng và là người đóng vai trò tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung, nói rằng Trung Quốc đã thực hiện phần lớn các điều khoản về cấu trúc trong thỏa thuận giai đoạn 1, trong đó có quy định mới về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

“Tôi không nghĩ chúng ta đang ở thời điểm nên từ bỏ thỏa thuận. Đến nay nó đã mang lại những kết quả tích cực”, ông Willems nói.

Theo theo CNN
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.