Ông Trump phủ nhận việc ‘có quan hệ tốt đẹp với ông Kim Jong-un’

Ảnh minh họa: Yonhap
Ảnh minh họa: Yonhap
TPO - Tổng thống Mỹ bác bỏ thông tin được đăng tải trước đó trên tờ Wall Street Journal (WSJ), rằng ông “có thể có quan hệ rất tốt đẹp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un”.

Trước đó, hôm 11/1, tờ WSJ dẫn lời Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn cho biết: “Có lẽ tôi có một mối quan hệ rất tốt với ông Kim Jong-un. Tôi có mối quan hệ tốt với nhiều người. Tôi nghĩ các bạn đều sẽ ngạc nhiên.”

Khi được hỏi đã từng trò chuyện trực tiếp với Chủ tịch Kim kể từ khi nhậm chức hay chưa, Tổng thống Trump đưa ra một câu trả lời đầy ẩn ý: “Tôi không muốn bình luận về điều đó. Tôi không nói là có, hay không. Tôi chỉ không muốn bình luận.”

Tờ WSJ cho rằng tuyên bố của ông Trump cho thấy thái độ cởi mở của Mỹ đối với Triều Tiên sau nhiều tháng căng thăng. Cuộc phỏng vấn cũng được tiến hành 2 ngày sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên trong hơn 2 năm.

Tuy nhiên, trong dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm qua, 14/1, Tổng thống Trump chính thức bác bỏ những thông tin này.

“Tạp chí WSJ đã đưa tin sai rằng tôi nói với họ tôi có mối quan hệ tốt đẹp với ông Kim Jong-un”, Tổng thống Trump viết. “Rõ ràng là tôi không nói thế. Tôi nói rằng tôi có thể sẽ có mối quan hệ tốt với ông Kim Jong-un. Đó là một sự khác biệt rất lớn. May là chúng tôi đã ghi âm cuộc phỏng vấn. Họ biết chính xác những gì tôi nói và ý nghĩa những câu nói đó. Nhưng họ muốn dựng chuyện. Đây là tin giả!”

Đáp lại, tờ WSJ tiếp tục khẳng định những thông tin mình đăng tải là đúng sự thật, đồng thời công bố một phần bản ghi âm của cuộc phỏng vấn Tổng thống Trump lên mạng.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG