Ông Trump: Sắc lệnh đình chỉ nhập cư Mỹ nhắm vào người muốn thẻ xanh

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Rex
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Rex
TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết sắc lệnh nhập cư có hiệu lực 60 ngày, áp dụng với những người muốn sống và làm việc lâu dài ở Mỹ.

Dự kiến hôm nay, (22/4, giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump sẽ kí sắc lệnh tạm đình chỉ nhập cư Mỹ, như một nỗ lực để bảo vệ người lao động Mỹ trước sự cạnh tranh của thị trường lao động nước ngoài.

Ông Trump cho biết lệnh tạm đình chỉ nhập cư sẽ chỉ áp dụng với những người muốn sống và làm việc lâu dài ở Mỹ (những người muốn thẻ xanh), chứ không áp dụng với những người làm việc tạm thời.

Thời hạn áp dụng lệnh tạm đình chỉ là 60 ngày. Sau đó, lệnh sẽ được gia hạn hoặc thay thế, tùy theo điều kiện kinh tế.

Khi được hỏi, ông Trump xác nhận sắc lệnh có thể sẽ được gia hạn thêm 30 ngày hoặc hơn.

Tuy nhiên, ông không giải thích rõ về những gì sẽ xảy ra với những người đã nộp đơn xin cấp thẻ xanh, hoặc gia hạn thẻ.

“Bằng cách tạm dừng nhập cư, chúng tôi sẽ đưa người Mỹ lên vị trí hàng đầu trong thị trường việc làm, khi nước Mỹ mở cửa trở lại”, ông Trump nói. “Sẽ là sai lầm và bất công khi những người Mỹ mất việc vì đại dịch sau đó bị thay thế bởi lao động nhập cư mới từ nước ngoài. Trước tiên chúng ta phải chăm sóc người lao động Mỹ.”

Trước đó, khi thông báo về sắc lệnh tạm dừng nhập cư, Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ đảng Dân chủ và các nhóm nhân quyền.

Ông Joe Biden, đảng Dân chủ, cho biết: “Ông Trump đã đưa ra những lời hoa mỹ về vấn đề nhập cư với hy vọng đánh lạc hướng người dân Mỹ khỏi một sự thật rằng ông đã phản ứng quá chậm để ngăn chặn đại dịch và tất cả chúng ta đều đang phải trả giá cho việc này.”

Năm ngoái, Mỹ đã cấp thẻ xanh cho khoảng 1 triệu người, phần lớn là những người được nhập cư theo thân nhân.

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG