Ông Trump sẽ làm gì sau khi hết nhiệm kỳ?

"Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại" trở thành thương hiệu của ông Trump. (Ảnh: Reuters)
"Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại" trở thành thương hiệu của ông Trump. (Ảnh: Reuters)
TPO - Donald Trump, người phá vỡ tất cả truyền thống để vụt trở thành tổng thống từ một ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân. Giờ đây, ông có vẻ sắp phải trở về thực tại.

Cuối cùng, những buổi tập trung rôm rả, thu hút đông đảo cử tri bất chấp dịch bệnh và quyết tâm của ông vẫn không thể vượt qua được thực tế rằng tỷ lệ ủng hộ ông đã không còn được như xưa, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 236.000 người Mỹ chết, hàng triệu người mất việc làm.

Tuy nhiên, thương hiệu chính trị không giống ai, đặc trưng là những phát ngôn đầy cảm tính trên Twitter, cách làm đối ngoại kiểu một mình với thế giới, đã ghi dấu ấn không chỉ ở Mỹ và trên toàn cầu. Số lượng phiếu mà ông giành được trong cuộc bầu cử năm nay nhiều hơn dự đoán của nhiều người cho thấy ảnh hưởng của ông sẽ còn tồn tại lâu dài trong chính trị, quản trị và chính sách của Mỹ, ngay cả khi ông không thể tái đắc cử. 

Ông Trump sẽ làm gì sau khi hết nhiệm kỳ? ảnh 1 Lực lượng ủng hộ ông Trump vẫn rất đông đảo. (Ảnh: Reuters)

Vẫn phải chờ xem ông Trump định làm gì nếu nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20/1. Lui về sân golf? Tự mở đài truyền hình riêng? Chuẩn bị để tái tranh cử lần nữa? Hay chiến đấu quyết liệt để thay đổi số phận?

“Tôi hoàn toàn mong đợi tổng thống sẽ tiếp tục tham gia chính trị. Tôi chắc chắn sẽ đưa ông ấy vào danh sách những người có thể tranh cử vào năm 2024. Ông ấy không thích thất bại”, Mick Mulvaney, cựu chánh văn phòng của ông Trump, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến với Viện các vấn đề quốc tế và châu Âu”.

 Ông Trump vẫn giữ được sức ảnh hưởng bằng tài khoản Twitter của mình, một đài truyền hình Fox News có ảnh hưởng không hề nhỏ và sự ủng hộ của lực lượng cử tri tương đối ổn định, những người có thể không bao giờ chấp nhận ông thua cuộc.

 Ngày 7/11, ông Trump từ chối công nhận chiến thắng về tay ông Biden, thay vào đó lại hứa sẽ theo đuổi con đường pháp lý để đảo ngược kết quả.

 Cho đến khi xuất hiện một người kế nhiệm dẫn dắt đảng Cộng hòa, ông Trump vẫn sẽ là người đứng đầu thực tế của đảng mà ông đã xây dựng lại hình ảnh.

 “Dù thất bại, Donald Trump đã làm tốt hơn nhiều so với mong đợi và giúp những người Cộng hòa khác. Ông ấy sẽ vẫn là một người có sức ảnh hưởng trong đảng”, Michael Steel, một cố vấn của đảng Cộng hòa, nói.

 Tuy nhiên, sự thất bại của ông Trump có thể khiến đảng Cộng hòa phải tính toán xem nên theo đuổi chủ nghĩa Trump mức độ nào trong tương lai, đặc biệt khi đảng Cộng hòa vẫn giữ lại được quyền kiểm soát Thượng viện và giành thêm ghế ở Hạ viện.

 Nếu ông Biden chiến thắng vang dội, đảng Cộng hòa sẽ không bao giờ còn đặt niềm tin vào người đã đẩy tất cả vấn đề đến cùng cực như ông Trump”, Ari Fleischer, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush, nói.

 Nhưng vì hai ứng viên bám đuổi nhau rất sít sao trong cuộc bầu cử năm nay, ông Fleischer dự đoán rằng đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục chia rẽ giữa một bên là những người ủng hộ tư tưởng của ông Trump, một bên là lực lượng phản đối. Nếu sau khi nghỉ mà vẫn hoạt động chính trị, ông ấy vẫn là người có sức ảnh hưởng, ông Fleischer nói.

 Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ liệu ông Trump có chấp nhận kết quả cuộc bầu cử lần này hay tiếp tục đấu tranh và làm việc 3 tháng cuối mà gần như không làm được gì thêm.

 Những người biết rõ ông Trump nói rằng ít khả năng ông sẽ lặng lẽ đi vào bóng tối.

 “Khi Trump thua, sẽ không bao giờ có sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình”, Michael Cohen, một luật sư riêng lâu năm của ông Trump, nói. Ông Cohen dự đoán rằng ông Trump sẽ làm mọi thứ có thể trong thời gian tới để khẳng định cuộc bầu cử đã bị đảng Dân chủ “đánh cắp” từ tay ông ấy, giống như cách ông ấy reo rắc hoài nghi vào quá trình kiểm phiếu.

 Barbara Res, một người thân thiết lâu năm và gần đây viết một cuốn sách về ông Trump, dự đoán rằng ông có thể rời khỏi Mỹ trước lễ nhậm chức của ông Biden và khả năng tự thành lập đài truyền hình riêng.

 “Ông ấy có thể đưa tin bất kỳ điều gì ông ấy muốn, nói bất kỳ điều gì ông ấy muốn. Nó giống như để Twitter bùng nổ thành bất kỳ thứ gì”, bà Res nói.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.