Ông Trump thua tại 'cuộc đấu bắt tay'

Ông Trump và ông Rakhmon bắt tay nhau.
Ông Trump và ông Rakhmon bắt tay nhau.
TP - Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu nay vẫn nổi tiếng với cách bắt tay đặc biệt của ông: ông bắt chặt tay “đối phương” rồi kéo người đó về phía mình. Giới báo chí đã kịp mệnh danh đó là “cuộc đấu bắt tay” mà ông Trump luôn luôn giành phần thắng. Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã được “nếm”cách bắt tay độc đáo này của nhà lãnh đạo Mỹ.

Nhưng vừa qua, ông Trump lần đầu tiên đã bị “thua” trong “cuộc đấu bắt tay” như vậy. Tại Hội nghị Thượng đỉnh mới diễn ra tại thủ đô Er Riyadh của A-Rập-Xê-út, khi bắt tay chào hỏi tổng thống Tadzhikistan Rakhmon, ông Trump cũng đã tìm cách thực hiện “chiêu độc” này.

Nhưng ông Rakhmon không phải tay vừa nên đã kịp “khắc chế” được. Chính ông, chứ không phải nhà lãnh đạo Mỹ, đã kéo được “đối phương” về phía mình. Bị bất ngờ, ông Trump lúc đầu tỏ ra bối rối nhưng rồi ông mỉm cười thừa nhận nhà lãnh đạo Tadzhikistan quả có năng lực không chịu nhượng bộ trong những tình huống phức tạp.

Theo Theo TVC.ru
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.