Ông Trump tiết lộ nội dung Thượng đỉnh Mỹ-Nga

Ông Trump tiết lộ nội dung Thượng đỉnh Mỹ-Nga
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/6 nói rằng, tại cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra trong tháng tới ông và tổng thống Nga Putin sẽ thảo luận về hàng loạt những vấn đề nóng của thế giới và khu vực.  

Đoàn báo chí của Nhà Trắng cho biết, ông Trump nói rằng cuộc gặp giữa ông và Putin có thể sẽ giúp thế giới bớt căng thẳng, “đó là một việc tốt”. Có thể sẽ thảo luận về tình hình Syria, Ukraine và vấn đề cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Ngoài ra, ông cũng sẽ thảo luận với Putin về vụ Nga bị cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống ở Mỹ năm 2016. Trump nói thêm rằng, Mỹ không muốn bất kỳ nước nào thao túng bầu cử ở Mỹ.

Trước đó, theo báo giới Mỹ, Trump đang tìm cách rút khỏi Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Về việc này, tổng thống Mỹ cho biết, trước mắt ông sẽ không thảo luận (với Putin). Tuy nhiên, Mỹ yêu cầu được đối xử “công bằng” trong tổ chức WTO.

Văn phòng báo chí của Tổng thống Nga và Nhà Trắng hôm 28/6 cùng có tuyên bố rằng, nhà lãnh đạo 2 nước sẽ có cuộc gặp vào ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan.

Peskov, thư ký báo chí của tổng thống Nga hôm 29/6 nói rằng, Nga sẵn sàng phát triển quan hệ giữa hai nước nhằm bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ.

Theo Tân hoa xã
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.