Ông Trump trở thành ứng viên Tổng thống duy nhất của Đảng Cộng hòa

Tỷ phú Trump trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ duy nhất của Đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters
Tỷ phú Trump trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ duy nhất của Đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters
TPO - Thống đốc bang Ohio John Kasich tuyên bố rời cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ ít giờ sau khi Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz ra thông báo tương tự. Tỷ phú Donald Trump trở thành đại diện duy nhất của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Theo hãng RIA Novosti, đến hết buổi sáng ngày 4/5 (giờ nước Mỹ), Thống đốc bang Ohio John Kasich vẫn là đối thủ duy nhất còn lại của Donald Trump sau khi Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz rời cuộc đua vào Nhà Trắng.

Vào buổi sáng cùng ngày, tỷ phú Trump đã có chiến thắng vang dội ở tiểu bang Indiana, giành được tất cả 57 phiếu đại biểu đảng Cộng hòa của bang này.

Đến cuối ngày 4/5 (giờ nước Mỹ) ông John Kasich chính thức tuyên bố rời cuộc đua vào Nhà Trắng, và tỷ phú Donald Trump trở thành ứng cử viên duy nhất cho đảng Cộng hòa đúng một tháng trước khi kết thúc bầu cử sơ bộ.

“Hôm nay tôi dừng chiến dịch tranh cử của mình”, Thống đốc Kasich tuyên bố trước đám đông những người ủng hộ: “Tôi có niềm tin mới, niềm tin sâu sắc hơn, rằng Chúa sẽ dẫn lối cho tôi ở con đường phía trước, để hoàn thành mục đích sống của tôi”.

Trong quá trình tranh cử, ông Kasich chỉ tích lũy được 154 đại biểu, khiến ông còn đứng sau thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio, người bỏ cuộc hồi tháng ba, sau khi giành được 172 đại biểu.

Ngay sau khi ông Kasich và ông Cruz tuyên bố bỏ cuộc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Reince Priebus cho biết, tỷ phú Donald Trump sẽ là ứng viên đại diện mặc định của đảng, đồng thời kêu gọi đảng đoàn kết để đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc tổng tuyển cử.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG