OPEC hạ thấp dự đoán về nhu cầu dầu thế giới 2005

OPEC hạ thấp dự đoán về nhu cầu dầu thế giới 2005
(TPO) Theo tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC, mức tăng nhu cầu tiêu dùng dầu mỗi ngày của thế giới trong năm 2005 sẽ chỉ còn là 1,9%, so với 2% trong các dự đoán trước đây.
OPEC hạ thấp dự đoán về nhu cầu dầu thế giới 2005 ảnh 1

Trong bản báo cáo hàng tháng của OPEC, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu mỗi ngày trong năm 2005 sẽ là 83,6 triệu thùng, tăng 1,58 triệu thùng so với năm 2004. Trước đó, trong bản báo cáo tháng 7, tổ chức này dự báo mức tăng này phải là 1,62 triệu thùng.

Theo OPEC, sở dĩ có việc hạ thấp mức dự đoán này là vì thực tế tiêu thụ dầu ít hơn dự kiến tại những quốc gia như Mỹ.

Giới chuyên gia hy vọng thông tin này sẽ giúp hạ nhiệt phần nào cơn sốt giá dầu tăng cao kỷ lục thời gian qua.

Về phương diện tăng trưởng kinh tế, OPEC dự đoán Mỹ và Trung Quốc sẽ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Sản lượng hàng ngày của các nước xuất khẩu dầu ngoài OPEC trong năm 2006 cũng được dự đoán đạt 51,5 triệu thùng, tăng ít nhất 1 triệu thùng so với năm nay.

11 quốc gia thành viên của OPEC - đầu ra của 1/3 lượng dầu tiêu thụ toàn thế giới, cung cấp tới 30,2 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 7, tăng 210.000 thùng/ngày so với tháng sáu.

MỚI - NÓNG