Oslo - Thành phố đắt nhất thế giới

Oslo - Thành phố đắt nhất thế giới
Ngôi vị này đã được Economist Intelligence Unit (EIU), Cơ quan Phân tích Dữ liệu của tạp chí Economist phong cho thủ đô Na Uy sau khi so sánh chi phí sinh hoạt tại 130 thành phố trên thế giới.
Oslo - Thành phố đắt nhất thế giới ảnh 1
Na Uy đã có mức tăng trưởng kinh tế mạnh trong những năm gần đây

Như vây, sau 14 năm là thành phố đắt nhất thế giới, Tokyo (Nhật Bản) đã phải nhường vị trí này cho Oslo.

Thành phố Reykjavik (Iceland) nhảy lên vị trí thứ ba, và thành phố lớn thứ nhì Nhật Bản là Osaka đứng số bốn.

Thế còn đâu là nơi rẻ nhất? Đó là Tehran – cách đây 14 năm vẫn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Ảnh hưởng EU

Nếu không kể Nhật Bản, cả 10 thành phố đắt đỏ nhất đều nằm ở châu Âu.

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

1 - Oslo, Na Uy

2 - Tokyo, Nhật Bản

3 - Reykjavik, Iceland

4 - Osaka, Nhật Bản

5 - Paris, Pháp

6 - Copenhagen, Đan Mạch

7 – London, Anh

8 - Zurich, Thụy Sĩ

9 - Geneva, Thụy Sĩ

10 - Helsinki, Phần Lan

EIU nói kết quả này “cho thấy một sự tăng trưởng rộng hơn về giá sinh hoạt tương đối trên toàn châu Âu.”

Việc Toyko bị đánh bật ra khỏi vị trí số một không phải là điều ngạc nhiên. Việc đồng yên dần dần yếu đi đã kéo dài nhiều năm, kết hợp với lạm phát thấp, thậm chí giảm phát trong nền kinh tế Nhật.

Na Uy có nền kinh tế tăng trưởng mạnh sau khi phục hồi vào năm 2004, mức độ tin cậy của người tiêu dùng đạt cao, tốc độ đầu tư khá lớn và lãi suất thì vẫn thấp”.

Các nước Đông Âu cũng đang trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt là những nước mới gia nhập EU hoặc đang đàm phán để gia nhập.

Chi phí sinh hoạt tăng hơn 5% tại Istanbul (đứng số 48), Praha (đứng số 58), Vacsava (đứng số 63), Kiev (đứng số 82), Bucharest (đứng số 95) và Belgrade (đứng số 107)

Thành phố rẻ nhất

Chi phí sinh hoạt ở cả 130 thành phố được quy ra USD để so sánh, vì vậy kết quả đã phần nào phản ánh sự giảm giá dài hạn của đồng tiền này.

Thành phố của Mỹ có vị trí cao nhất là New York, đứng số 27.

Tại Nam Mỹ, Brazil là nước tăng mạnh nhất với Rio de Janeiro và Sao Paulo nhảy 22 chỗ và đứng ở vị trí số 87.

Trong khi Tokyo và Osaka vẫn là một trong những thành phố đắt nhất thế giới, khu vực có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới vẫn là châu Á, đây là châu lục có năm trong số bảy thành phố có giá sinh hoạt thấp nhất thế giới.

Theo BBC

MỚI - NÓNG