Pakistan bắt người báo tin tiêu diệt bin Laden

Pakistan bắt người báo tin tiêu diệt bin Laden
TPO - Tờ New York Times (Mỹ) hôm nay đưa tin, Cơ quan tình báo hàng đầu Pakistan đã bắt năm người làm việc cho Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Pakistan, trong đó có cả quan chức quân đội. Những người này bị cáo buộc cung cấp thông tin cho CIA trong vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi tháng trước.

> Vụ Mỹ tiêu diệt bin Laden

Một trong những người bị bắt là quan chức quân đội cấp cao của Pakistan - người bị cáo buộc đã sao chép giấy phép của những ô tô từng qua lại căn cứ của thủ lĩnh al-Qaida, cách thủ đô Islamabad 30 dặm về hướng tây bắc Pakistan.

Tờ báo này cũng trích dẫn lời các quan chức của Mỹ, cho hay, hiện chưa biết số phận của những người cung cấp tin trên ra sao.

Việc bắt giữ ngày 15 - 6 thêm một tín hiệu cho thấy sự không đồng quan điểm giữa Mỹ và Pakistan trong vấn đề chống các phần tử cực đoan, tờ New York Times viết.

Trong chuyến công du đến Islamabad (hồi tuần trước) để hàn gắn mối quan hệ với Pakistan, Giám đốc CIA Leon Panetta cũng nêu vấn đề bắt giữ những người báo tin này trong cuộc gặp gỡ với các quan chức tình báo và quân đội Pakistan. Đồng thời, ông Panetta khẳng định, Pakistan là đối tác chủ chốt của Mỹ.

Chúng tôi tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống al-Qaida và những băng nhóm khủng bố khác đe dọa đến an ninh của chúng tôi cũng như đất nước họ - Giám đốc CIA nói.

Trong khi đó, đại sứ Pakistan tại Mỹ - Husain Haqqani - thì cho rằng, CIA và cơ quan tình báo Pakistani vẫn đang hợp tác tốt đối với vấn đề chống khủng bố, nhưng trong trường hợp này có vẻ không thích hợp.

Vũ Kiều
Theo Guardian

Theo Dịch
MỚI - NÓNG