Pakistan: Đánh bom nhà thờ, 78 người chết

Vụ đánh bom khiến 78 người thiệt mạng
Vụ đánh bom khiến 78 người thiệt mạng
TPO - Những kẻ đánh bom tự sát nhắm mục tiêu vào một nhà thờ tại thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan hôm 22/9, khiến 78 người thiệt mạng.

> Pakistan: Tịch thu 100 tấn nguyên liệu chế tạo bom âm mưu khủng bố

Đây được coi là cuộc tấn công đẫm máu nhất vào những người theo đạo Kito trong một quốc gia đa số người theo đạo Hồi.

Các nhân viên y tế tại bệnh viện Lady Reading cho biết, tính tới thời điểm hiện tại có 78 người thiệt mạng.

“Số người tử vong có thể tăng thêm, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch”, bác sỹ Iftikhar Ali cho biết.

Cảnh sát cho biết, có 145 người bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Chaudhry Nisar Ali Khan, cho biết, trong số những người thiệt mạng có 34 phụ nữ và 7 trẻ em. Hai cảnh sát bảo vệ nhà thờ cũng hi sinh.

Cảnh sát trưởng của Peshawar, ông Muhammed Noor cho biết, hai kẻ đánh bom tự sát kích nổ quả bom bên trong Nhà thờ All Saints. Khi đó, trong nhà thờ có 600 người.

Chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ tấn công đẫm máu này.

Giáo hoàng Francis hôm qua, 22/9, cũng lên án về sự thù hận và bạo lực của cuộc tấn công.

“Hôm nay, tại Pakistan, chỉ vì một lựa chọn sai lầm của hận thù và chiến tranh mà hơn 70 người đã thiệt mạng. Đây không phải là con đường đúng đắn, nó không dẫn đến đâu cả”, Giáo hoàng phát biểu trước hàng ngàn tín hữu trong chuyến thăm hòn đảo Sardinia của Ý.

Phan Yến
Theo News24

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.