Pakistan: Đánh bom tự sát vào xe quân đội, 24 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom
Hiện trường vụ đánh bom
TPO - Taliban Pakistan đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công tự sát vào xe quân đội, khiến ít nhất 6 người chết và 18 người khác bị thương ở thành phố Lahore, Pakistan.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Punjab Malik Ahmed Khan cho biết, vụ nổ xảy ra khi một chiếc xe quân đội đang tiến hành điều tra dân số ở thành phố Lahore. Hậu quả, 4 binh sĩ và 2 thường dân thiệt mạng, ngoài ra còn khiến 18 người khác bị thương.

Đoạn video phát sóng trên truyền hình địa phương cho thấy, nhiều nhân viên an ninh phong tỏa đường phố xung quanh nơi xảy ra vụ nổ, gần với một trường đạo tạo cảnh sát từng bị Taliban Pakistan tấn công vào năm 2009.

Theo Reuters, mục tiêu của vụ tấn công rõ ràng nhắm vào các binh sĩ tham gia cuộc tổng điều tra dân số, lần đầu tiên thực hiện sau 19 năm, hòng thể hiện rõ sự thách thức đối với các cơ quan chính phủ ở Pakistan.

Muhammad Khurassani, phát ngôn viên của Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), một phong trào Hồi giáo bị cấm hoạt động thường được gọi là Taliban Pakistan, sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm.

Lahore là thành phố lớn thứ 2 Pakistan, tỉnh phủ của tỉnh đông dân nhất nước Punjab. Tháng trước, Lahore từng bị thiệt hại nặng nề sau một vụ tấn công bằng bom, giết chết 13 người.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG