Pakistan: Nổ bom, 30 người chết

Pakistan: Nổ bom, 30 người chết
Hơn 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ nổ bom tại môt đền thờ Hồi giáo ở phía Tây Nam Pakistan.

Vụ nổ xảy ra khi hàng ngàn người đang tụ tập ở làng Fatehpur, cách Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan khoảng 300 km.

Hiện chưa có ai, hay tố chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

Tại Balochistan đã từng có các vụ xung đột giữa người theo Hồi giáo Shia và người Sunni. Đồng thời tình trạng dân địa phương đấu tranh đòi tự trị cũng đôi lần xảy ra.

Thế nhưng phóng viên BBC nói Fatehpur nằn trong khu vực chưa bao giờ có mâu thuẫn sắc tộc.

Cảnh đẫm máu

Hiện các chi tiết còn chưa rõ ràng tuy cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra khi lễ hội đang lúc đông vui.

Được biết là quả bom đã được đặt gần khu ăn uống chính và phát nổ khi người dân bắt đầu ăn tối.

Viên chức cảnh sát Mehrab Khan nói với hãng thông tấn Associated Press rằng người dân hiện đang hết sức tức giận, nhiều người vây chặn các đường phố và cảnh sát đang nỗ lực để ổn định trật tự.

Trạm xá ở Fatehpur hiện đã quá tải, vì thế các đội cứu thương đã được cử từ nơi khác tới.

Phóng viên BBC tại Islamabad Zafar Abbas nói miền Tây Nam Pakistan trong những tháng gần đây đã gặp vấn đề trầm trọng về an ninh trật tự.

Trong một vài khu vực, những kẻ cực đoan đã tấn công cộng đồng Shia vốn chiếm thiểu số.

Tại nhiều nơi khác, những người ủng hộ cho nhóm dân tộc chủ nghĩa địa phương Baloch đã đụng độ với lực lượng an ninh.

Theo các quan chức địa phương, đợt bạo lực xảy ra giữa dân theo phe Baloch và cảnh sát tại khu vực Dera Bugti gần đó đã khiến hơn 20 người chết.

MỚI - NÓNG