Pakistan: Phe đối lập sẽ giành chiến thắng áp đảo

Pakistan: Phe đối lập sẽ giành chiến thắng áp đảo
TP - Hôm nay (18/2), Pakistan bước vào cuộc tổng tuyển cử quan trọng nhằm khôi phục lại nền dân chủ sau cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ và bạo lực ngày càng gia tăng.
Pakistan: Phe đối lập sẽ giành chiến thắng áp đảo ảnh 1
Nhiều người dân ủng hộ phe đối lập

Ngày 17/2, lực lượng an ninh Pakistan đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào cuộc biểu dương lực lượng của đảng Nhân dân Pakistan (PPP) đối lập khiến 47 người chết, hàng chục người khác bị thương. Cùng ngày đã xảy ra nhiều vụ đánh bom khác trên khắp Pakistan.

Vụ ám sát bà Benazir Bhutto, lãnh đạo phe đối lập, ngày 27/12/2007 và hàng loạt vụ tấn công đẫm máu khác đang phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Quốc hội.

Sự kiện quan trọng này đã bị trì hoãn hai lần khi Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 11/2007 và sau đó là vụ ám sát bà Bhutto.

Khảo sát cho thấy, phe đối lập có nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo do nhiều cử tri bất mãn với 8 năm cầm quyền của chính phủ quân sự do Tổng thống Pervez Musharraf đứng đầu.

Nếu phe đối lập giành được 2/3 số ghế trong Quốc hội mới, có thể Tổng thống Musharraf sẽ đối mặt với việc bị luận tội. Vì thế phe đối lập bày tỏ lo ngại cuộc bầu cử sẽ diễn ra không công bằng nhằm ngăn cản họ chiếm đa số ghế trong Quốc hội.  

MỚI - NÓNG