Pakistan: Tòa án bị tấn công, 35 người thương vong

Cảnh sát ở hiện trường. Ảnh: BBC
Cảnh sát ở hiện trường. Ảnh: BBC
TP - Vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều năm qua nhằm vào một tòa án ở thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 3/3 khiến ít nhất 11 người chết và 24 người bị thương.

Một thẩm phán và một số luật sư được cho là nằm trong số người thiệt mạng. Các tay súng xông vào trụ sở tòa án và xả súng trước khi ít nhất 2 đối tượng đánh bom tự sát kích hoạt thuốc nổ.

Cảnh sát cho biết, hai kẻ tấn công đã tự làm mình nổ tung khi bị bao vây. Một số trường học gần hiện trường đã phải sơ tán. Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Vẫn chưa rõ cảnh sát có bắt được đối tượng nào hay không.

Vụ việc xảy ra sau khi lực lượng Talitan cam kết ngừng bắn trong 1 tháng và chính phủ thông báo hoãn các cuộc không kích tiêu diệt các tay súng nổi dậy, nhằm khôi phục tiến trình hòa bình.

Vụ tấn công khiến Islamabad bị sốc vì người dân thủ đô chưa chứng kiến vụ bạo lực nào đẫm máu như vậy kể từ năm 2008, khi khách sạn Marriott bị tấn công khiến 40 người chết.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).