Palestin “công bố” Nhà nước độc lập trên mạng

Palestin “công bố” Nhà nước độc lập trên mạng
(TPO) Tuy chưa có được một  quốc gia độc lập, song người Palestin đã khẳng định nguyện ước về khát vọng đó thông qua việc công bố tên miền của mình trên mạng Internet.

Trước đây, tất cả các website của chính quyền tự trị của người Palestin đều có ký tự cuối trên mạng thông tin quốc tế là .wg. Đây là chữ viết tắt ám chỉ vùng đất định cư của họ tại khu vực Bờ Tây và Dải Gaza (wg - West Bank and Gaza). Còn địa chỉ của người dân bình thường hay của các tổ chức phi chính phủ được kết thúc bằng .com, .org.

Vừa qua, tại Cung Văn hoá Ramalla, Thủ tướng Palestin cùng đông đảo quan chức trong chính quyền đã trịnh trọng công bố tên miền Palestin. Từ nay, tất cả website cuả dân tộc này đều mang ký tự cuối cùng như nhau: ps. PS là chữ viết tắt của từ tiếng Anh Palestinian State - Nhà nước Palestin.

Hiện nay, có hơn 10% người Palestin sử dụng Internet như phương tiện học tập, giao lưu với thế giới bên ngoài, đầu cầu thương mại với các đối tác ở khắp nơi trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.