Phá âm mưu khủng bố trước trận Ireland - Bỉ, bắt giữ 12 người

Cảnh sát Bỉ tăng cường kiểm soát an ninh kể từ sau vụ khủng bố tại Brussels xảy ra hồi đầu năm. Ảnh: Getty Images
Cảnh sát Bỉ tăng cường kiểm soát an ninh kể từ sau vụ khủng bố tại Brussels xảy ra hồi đầu năm. Ảnh: Getty Images
TPO - Cảnh sát Pháp và Bỉ cho biết họ vừa phá vỡ một âm mưu khủng bố trước trận đấu giữa Ireland và Bỉ, đồng thời bắt giữ 12 người. Các nghi phạm được cho là lên kế hoạch tấn công địa điểm tập trung các cổ động viên theo dõi trận đấu ở Brussels.

Những nghi phạm này bị bắt giữ trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy khi cảnh sát Pháp và Bỉ đột kích 40 địa điểm trên toàn nước Bỉ.

Lực lượng chống khủng bố của Bỉ cho biết, những nghi phạm âm mưu thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố tại Brussels trong lúc người hâm mộ đang theo dõi trận đấu giữa Bỉ và Ireland.

Trước đó, tờ Le Soir của Bỉ cũng đã cảnh báo những địa điểm mà người hâm mộ tập trung theo dõi EURO 2016 có thể trở thành các mục tiêu tấn công khủng bố, cũng như những địa điểm công cộng khác như trung tâm thương mại hay nhà ga.

Phía Pháp tiết lộ, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nhà và garage của những kẻ tình nghi trên, chủ yếu quanh Brussels và Molenbeek, khu vực có nhiều người Hồi giáo sinh sống. Họ đã thẩm vấn 40 người và cho biết đã không có bất cứ vụ việc gì về người hay nổ súng xảy ra trong các cuộc vây ráp.

Hiện Bỉ vẫn giữ mức độ cảnh báo khủng bố ở mức 2 sau vụ tấn công của lực lượng Nhà nước hồi giáo tự xưng hồi tháng 3 khiến 32 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG