Phà cao tốc đâm vật thể lạ, ít nhất 100 người bị thương

Nạn nhân bị thương được đưa đi điều trị. Ảnh: Tribune
Nạn nhân bị thương được đưa đi điều trị. Ảnh: Tribune
TPO - Ít nhất 100 người bị thương khi một chiếc phà cao tốc chở du khách từ Macau tới Hong Kong (Trung Quốc) va chạm “một vật thể không xác định”.   

Reuters dẫn lời các nhà chức trách địa phương cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h50’ (giờ Hong Kong), ngoài khơi Siu A Chau, gần đảo Lantau ngày 25/10.

Chiếc phà TurboJet mất điện và nước tràn vào sau một tai nạn. Được biết, tại thời điểm đó, chiếc phà chở 163 hành khách và 11 thủy thủ đoàn. 

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy, nhân viên cứu hộ di chuyển những người bị thương trên phà sang một bến tàu tại quận thương mại của Hong Kong trong khi một số nạn nhân khác được thở oxy, theo Dailymail.

“Theo báo cáo, khoảng 100 người bị thương”, một quan chức địa phương cho hay.

Một phóng viên AFP tại hiện trường cho biết, khoảng 20 chiếc xe cứu thương đợi gần khu vực Government Pier khi được thông báo vụ việc.

Các hành khách miêu tả, khung cảnh hỗn loạn xảy ra khi chiếc phà mất điện, khiến nhiều người bị thương.

“Chiếc phà trở nên tối tăm. Nhiều người bị thương mà chảy máu”, một nam hành khách bị thương kể.

Theo nhà điều hành chiếc phà Shun Tak, tai nạn xảy ra khi chiếc phà đâm phải một vật thể không xác định. Hiện, các nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hồi năm 2012, một chiếc phà cao tốc va chạm với một chiếc thuyền gần đảo Lamma khiến 39 người thiệt mạng.

Theo Theo Reuters, Dailymail
MỚI - NÓNG