Úc

Phá đường dây ma túy “khủng”, thu 700 triệu USD

Cảnh sát Úc công bố tang vật vụ án trong cuộc họp báo 15/2. (Ảnh: SBS)
Cảnh sát Úc công bố tang vật vụ án trong cuộc họp báo 15/2. (Ảnh: SBS)
Cảnh sát thành phố Sydney, Úc đã tịch thu được một lượng ma túy tổng hợp methamphetamine lớn chưa từng có, với giá trên thị trường chợ đen lên tới 700 triệu USD.

Theo BBC, cảnh sát địa phương đã bắt giữ một nghi phạm người Trung Quốc và 3 nghi phạm người Hồng Kông. Những kẻ này đang phải đối mặt với bản án tù chung thân.

Cơ quan chức năng cho biết 720 lít chất lỏng ma túy methamphetamine đã được chuyển tới Úc từ Hồng Kông.

Bộ trưởng tư pháp Úc Michael Keenan nhận định băng nhóm này đã tìm cách kiếm lời từ “thị trường ma túy đá màu mỡ” của Úc.

Ông Keenan khẳng định đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất lịch sử nước này. “3,6 triệu liều ma túy đá đã bị quét sạch khỏi các tuyến phố với giá chợ đen khoảng 1,26 tỷ USD”, Keenan nói.

Số chất lỏng trên nếu được vận chuyển êm xuôi có thể tạo ra 500kg ma túy đá hàm lượng cao, tư lệnh cảnh sát liên bang Úc Chris Sheehan cho biết.

Ông Sheehan khẳng định cơ quan chức năng đã hợp tác chặt chẽ với giới chức Trung Quốc trong khuôn khổ lực lượng Taskforce Blaze, chuyên trấn áp các băng nhóm buôn lậu ma túy đá quốc tế.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG