Phá đường dây mại dâm trẻ em xuyên 30 quốc gia

Phá đường dây mại dâm trẻ em xuyên 30 quốc gia
TPO - Ngày 16 - 3, trên nhiều quốc gia, cảnh sát bắt giữ 184 nghi phạm liên quan tới đường dây mại dâm quốc tế, giải cứu 230 trẻ em. Cơ quan cảnh sát châu Âu cho biết, đây là vụ án mại dâm lớn chưa từng có.

“Chúng tôi đã xác định 670 nghi phạm, đã bắt giữ 184 và giải cứu 230 trẻ em bị lạm dụng tình dục”, ông Rob Wainwright, người đứng đầu Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết.

“Chúng tôi tin rằng, số lượng tội phạm còn tăng, ước tính mạng lưới này có 70.000 thành viên, hoạt động trên hơn 30 quốc gia toàn cầu. Đây là đường dây mại dâm trẻ em lớn nhất từ trước tới nay”, ông Rob nói thêm.

Chiến dịch Giải cứu đã được tiến hành bí mật từ năm 2008 và máy chủ của đường dây mại dâm trẻ em trên Internet này đặt tại Hà Lan, nhưng lan rộng ra hơn 70.000 thành viên trên khắp thế giới.

Những nghi phạm này thường truy cập vào diễn đàn trực tuyến (www.boylover...) rồi lan truyền những hành vi tình dục với trẻ em hay cả người trưởng thành.

Trung tâm bảo vệ trẻ em trên mạng của Anh (Ceop) là tổ chức đứng đầu cuộc điều tra tội phạm xuyên quốc gia này. Một nhóm nhân viên điều tra được giả mạo thành viên xâm nhập vào đường dây, sau đó dần phát hiện ra những bí ẩn đằng sau dịch vụ mại dâm trẻ em toàn cầu.

Các nước cũng góp sức trong cuộc điều tra này còn có Mỹ, Bỉ, Australia, Romania, Hy Lạp, Canada, Iceland, Hà Lan, Ý, New Zealand, Tây Ban Nha và Ba Lan.

Gia Bảo
Theo AllVoices

Theo Dịch
MỚI - NÓNG