Phá nhà thổ ở nơi bắt nguồn Gangnam Style

Phá nhà thổ ở nơi bắt nguồn Gangnam Style
Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá một nhà thổ 9 tầng tại quận Gangnam, vốn bỗng chốc nổi tiếng toàn thế giới nhờ bài hát Gangnam Style đình đám.

Phá nhà thổ ở nơi bắt nguồn Gangnam Style

> Robot Việt nhảy Gangnam Style tại Mỹ

> Cận cảnh sinh viên Tài chính nhảy flashmod xếp hình

Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá một nhà thổ 9 tầng tại quận Gangnam, vốn bỗng chốc nổi tiếng toàn thế giới nhờ bài hát Gangnam Style đình đám.

Một khu đèn đỏ ở Yongsan, Seoul, Hàn Quốc
Một khu đèn đỏ ở Yongsan, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Flickriver
 

Cảnh sát phát hiện 100 gái mại dâm làm việc trên các tầng khác nhau của tòa nhà 9 tầng, có mặt tiền là quán bar và khách sạn, nơi các cô gái làm "tiếp viên". Chủ nhà chứa bị bắt. Cảnh sát còn lập biên bản với 19 người mua và bán dâm trong tòa nhà.

Theo Korea Times, sau khi chọn được tiếp viên ở tầng một, khách sẽ được đưa lên các tầng trên và trả khoảng 310 USD để quan hệ với gái mại dâm. TheoYonhap, chủ tòa nhà kiếm được 220.000 USD/ ngày.

"Việc một quán bar và khách sạn ở cùng một tòa nhà không phải là điều phổ biến", cảnh sát nói và cho biết họ đang tìm hiểu liệu chủ của hai cơ sở có phải là một hay không. "Nếu đúng, chúng tôi sẽ điều tra xem nơi này được lập nên có phải nhằm mục đích mại dâm hay không".

Theo Global Post, nhà thổ lớn này nằm ở khu Samseong-dong, cách không xa con phố với những nhà hàng, cửa hiệu sang trọng. "Quận Gangnam nổi tiếng vì sự suy đồi, mặc dù nó không phải là một khu đèn đỏ", phóng viên báo này viết. Quận Gangnam chính là bối cảnh trong clip ca nhạc nổi tiếng Gangnam Style của nghệ sĩ Psy.

Theo Trọng Giáp
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.