Phá ổ buôn người lớn ở châu Âu

Phá ổ buôn người lớn ở châu Âu
Một băng buôn trẻ em toàn châu Âu đã bị phá vỡ sau cuộc điều tra do cảnh sát Italy dẫn đầu.
Phá ổ buôn người lớn ở châu Âu ảnh 1

Những cô gái bị bắt phải phục vụ tình dục

41 người bị bắt tại Italy, Bulgaria, Đức và Áo. Các nạn nhân, đa số từ 8 đến 13 tuổi, bị cưỡng bức tình dục và sau đó bị buộc làm các nghề phi pháp khác nhau.

Phần lớn các trẻ em bị băng nhóm này đem buôn là người từ Bulgaria.Cảnh sát nói có vẻ như các em bị chính bố mẹ nghèo túng đem bán.

Cảnh sát không rõ có bao nhiêu em bị đem vào châu Âu nhưng nghi có thể hơn 100, phần lớn bị đem đến Đức.

Các công tố viên Bulgaria cho biết các em được bố mẹ đem "cho mượn'' có hợp đồng. Có các giấy tờ bị làm giả cho từng em.

Một số thì trả tiền trước, nhưng có vẻ bố mẹ được cho khoản hoa hồng dựa trên các việc làm phi pháp của các em. Băng nhóm này bắt mỗi đứa trẻ phải ăn cắp ít nhất 685 bảng mỗi ngày.

Các em càng bé lại càng phù hợp vì nếu bị bắt, các em không bị xử án. Vì thế, các đứa trẻ được huấn luyện nghề móc túi.

Số tiền các em ăn cắp được bọn cướp tái đầu tư vào buôn lậu ma túy.

Toàn bộ 41 kẻ bị bắt là người Bulgaria. Ngoài tội bắt làm nô lệ, họ đối diện cáo buộc buôn người, buôn ma túy và rửa tiền.

Bulgaria, nước chuẩn bị gia nhập EU năm 2008, đặc biệt có vấn đề với loại tội phạm này.

Năm nay, Ủy ban châu Âu đã phê phán chính phủ nước này vì không chống được tham ô và có tiến bộ ít ỏi trong cuộc chiến chống buôn người và ma túy.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.