Phản đối bảo vệ thiên nhiên bằng đồ lót

Phản đối bảo vệ thiên nhiên bằng đồ lót
TP - Mới đây, trong ngân sách chi tiêu cuối năm của Bộ Môi trường Séc có kê khai khoản chi 20.000 USD để đặt hàng mua 1.000 chiếc quần lót, 6.000 chiếc bút màu và ô để phục vụ việc tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên.

Điều này đã gây bức xúc dư luận. Không những thế, số quần lót này có in hình con hải ly trên quần nữ và con chim cốc trên quần nam (ảnh) khiến nhiều người càng bức xúc vì cho rằng tạo nên sự phân biệt giới tính. Những thành viên của đảng Xanh chỉ trích rằng, khoản chi tiêu cho quần lót là không chấp nhận được.

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao không dùng số tiền đó để làm sạch công viên hay các nhà vệ sinh công cộng. Đây không phải là lần đầu tiên các khoản chi tiêu của Bộ Môi trường bị phản đối. Mới đây, kế hoạch thay thế toàn bộ xe cũ của Bộ này bằng 130 chiếc xe mới cũng bị dư luận phản đối.

Hà Thu
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG