Phân làn đường cho người nghiện điện thoại

Vỉa hè được phân làn riêng cho người nghiện điện thoại
Vỉa hè được phân làn riêng cho người nghiện điện thoại
TPO - Theo Telegraph, Trùng Khánh là thành phố đầu tiên của Trung Quốc phân làn đường trên vỉa hè dành riêng cho những người luôn luôn dán mắt vào màn hình điện thoại.

Ngay trước lối vào con đường độc đáo này, một tấm biển màu xanh có ghi: “Đường đi bộ cho người dùng điện thoại đầu tiên ở Trung Quốc”. Vỉa hè được chia làm 2 làn bằng vạch kẻ màu trắng.

Người nghiện điện thoại được hướng dẫn sử dụng 1 làn đường. Các mũi tên màu trắng in trên đường giúp họ dễ dàng định vị được hướng đi trong khi mắt vẫn không ngừng dán vào điện thoại.

Các quan chức Trung Quốc cho biết, con đường độc đáo này như một lời nhắc nhở thâm thúy người đi bộ rằng “tốt nhất không nên sử dụng điện thoại khi đi đường" vì thói quen này rất dễ gây tai nạn.

Nghiện điện thoại đang là một hiện tượng ở Trung Quốc. Một cuộc khảo sát mới đây của trang web tuyển dụng zhaopin.com cho thấy 80% trong số 10.000 công nhân viên chức được hỏi thừa nhận rằng họ “nghiện nặng” điện thoại của mình.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG