Phẫn nộ với clip hành hạ lính cứu hỏa Trung Quốc

Trong một ảnh cắt từ clip, tay lính cũ đạp chân thẳng vào bụng anh lính mới
Trong một ảnh cắt từ clip, tay lính cũ đạp chân thẳng vào bụng anh lính mới
TPO- Clip dài gần 16 phút phơi bày cảnh các tân binh của đơn vị cứu hỏa ở thành phố Wuhai, vùng Nội Mông, Trung Quốc, bị các “ma cũ” tra tấn dã man, khiến người xem choáng váng.

Theo thông tin trên mạng xã hội Sina Weibo, sự việc diễn ra tại tiểu đoàn 2 thuộc đơn vị cứu hỏa quận Wuda, thành phố Wuhai. Trong clip, nhóm lính cứu hỏa cởi trần, hút thuốc phì phèo, đánh đập, sỉ nhục không thương tiếc mấy tân binh vừa được tuyển, trong khi những anh lính trẻ không dám hé răng nửa lời.

Clip khi bị phơi bày đã gây phản ứng dữ dội trên mạng, khi cứu hỏa cũng là một bộ phận của quân đội. “Tôi bị sốc quá nên không thể xem hết clip này”, một cư dân mạng viết.

“Trong quân đội cũng không khác mấy so với trong nhà tù. Những người mới vào đều phải giặt quần áo, rửa chân, giặt quần lót cho lính cũ, và nếu không nghe lời sẽ bị đánh ngay”, một cư dân mạng khác bình luận.

Báo mạng QQ của Trung Quốc cho biết các quan chức đã xác nhận video này là thật. Sự việc xảy ra vào tháng 6 năm ngoái, và những người liên quan đã bị đình chỉ công tác để điều tra.

Bình Giang
Theo QQ

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.