Pháp: 51% cử tri nghiêng về nữ Tổng thống

Pháp: 51% cử tri nghiêng về nữ Tổng thống
TP - Kết quả cuộc khảo sát được công bố trên tạp chí Marianne ngày 6/2 cho biết ứng cử viên đảng Xã hội, bà Segolene Royal, 52 tuổi, có thể giành được 51% phiếu bầu.

Trong khi ông Nicolas Sarkozy sẽ chỉ giành được là 49% nếu hai người đối đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào năm tới.

Tạp chí Marianne nhận định bà Segolene Royal đã có đủ khả năng đánh bại ứng cử viên Tổng thống sáng giá nhất hiện nay là Nicolas Sarkozy trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 5/2007.

Điều này cho thấy cử tri có xu hướng ủng hộ việc nước Pháp sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên trong Điện Elysée.

Cũng theo khảo sát, Thủ tướng Dominique de Villepin không giành được nhiều sự ủng hộ của cử tri nếu tham gia tranh cử khi chỉ có được 10-12% phiếu bầu trong vòng 1.

Ông Sarkozy giành được 26-30% trong khi bà Royal là 25-27% và có thể sẽ đối đầu nhau trong vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.