Pháp bắt con trai ngoại trưởng Fabius trong vụ điều tra rửa tiền

Thomas Fabius là một tay cờ bạc tai tiếng tại Pháp. Ảnh: AFP.
Thomas Fabius là một tay cờ bạc tai tiếng tại Pháp. Ảnh: AFP.
Ông Thomas Fabius, con trai ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, đã bị cơ quan chức năng nước này bắt giữ hôm 15/12 trong một cuộc điều tra gian lận và rửa tiền.

Theo tờ Telegraph, một cuộc điều tra sơ bộ các vấn đề tài chính của ông Thomas Fabius đã bị giới chức Pháp thực hiện từ năm 2013. Các nhà điều tra hiện đang xác minh nguồn gốc số tiền con trai vị ngoại trưởng dùng để mua một căn hộ có giá 7,3 triệu euro (8 triệu USD) tại Paris.

Và trong lúc vị ngoại trưởng Fabius nhận được những tràng pháo tay vang dội tại quốc hội Pháp sáng 15/12, sau thành công tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Paris, ngôi nhà của con trai ông bị cảnh sát lục soát.

Thomas Fabius đến nay vẫn khẳng định đã mua ngôi nhà từ số tiền 8 triệu euro sau nhiều lần thắng bạc, tại các casino ở Monaco, Mỹ và đảo Síp giai đoạn 2011-2012. Người này cũng thừa nhận đã tiêu tốn 13 triệu euro tại các sòng bạc.

Dù vậy, lực lượng chống gian lận tài chính Pháp cho rằng “những khoản tiền có nguồn gốc đáng ngờ” đã được tuồn qua hai sòng bạc tại London, là Crown Aspinalls và Les Ambassadeurs.

Họ cũng đặt câu hỏi về lối sống vương giả của doanh nhân ít thành đạt nhưng ăn chơi nổi tiếng này. Thomas Fabius là khách quen tại các hộp đêm ở thành phố Saint Tropez, miền nam nước Pháp.

Thomas, 34 tuổi, cũng đang bị truy nã tại Mỹ sau khi bị cho là đã chi tới 3,5 triệu USD trong một lần đánh bạc tại Las Vegas hôm 15/5/2012, nhưng những tấm séc được người này ký khi đó lại bị từ chối thanh toán. Hiện Thomas Fabius đã bị cấm cửa tại các casino ở Pháp.

Pháp bắt con trai ngoại trưởng Fabius trong vụ điều tra rửa tiền ảnh 1

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. Ảnh: AFP.

Những rắc rối bắt đầu với con trai của vị ngoại trưởng năm 2011, khi ngân hàng Société Générale kiện Thomas vì đã viết một email giả danh ngân hàng này, để được vay 200.000 euro tại một casino ở Monaco.

Năm 2012, cơ quan điều tra tội phạm tài chính Pháp, Tracfin, đã cảnh báo cơ quan công tố về những giao dịch chuyển tiền đáng ngờ, trị giá 8,5 triệu euro vào tài khoản của Thomas.

Năm nay, Tracfin lại lần theo một giao dịch chuyển tiền 316.000 euro không được khai báo, từ một tài khoản của một người dì của Thomas Fabius mở tại Thụy Sỹ.

Nhiều câu hỏi được đặt ra quanh việc liệu Thomas Fabius có lợi dụng vị thế của cha mình để được ưu đãi đặc biệt, sau khi một casino tại Monaco xóa món nợ 1,9 triệu euro cho con bạc này năm 2012, đồng thời dùng chuyên cơ riêng để đưa đón.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.