Pháp bắt đầu nhiễm cúm gà

Pháp bắt đầu nhiễm cúm gà
Virus H5N1 đã tới Pháp, với phát hiện đầu tiên trên xác vịt hoang trong một vùng đầm lầy ở miền đông hôm qua. Cùng lúc đó, ở châu Phi, Ai Cập cũng vừa trở thành "nạn nhân" mới.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy một trong số vịt chết được tìm thấy có sự hiện diện của virus chủng H5 và tới 90% là H5N1 - chủng độc nhất", Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Dominique Bussereau thông báo. Các chuyên gia đang cần thêm 30 giờ nữa để "chắc chắn 100% rằng đó có H5N1".

Trong khi đó, Ai Cập mới phát hiện cúm gà trên gia cầm ở 3 vùng. Còn tại Trung Đông, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định Irắc đã có người thứ 2 chết vì H5N1. Azerbaijan và Slovenia đang loay hoay che chắn để chống lan dịch. Rumani đã có tới 31 làng nhiễm cúm gà kể từ lần phát hiện đầu tiên hồi vào tháng 10 năm ngoái.

Trong khi nỗi hoang mang về căn bệnh cúm gà ngày một tăng trên toàn thế giới, WHO cho biết khoản đầu tư cho việc phát triển văcxin vẫn chưa đủ. Trong thời gian qua, một số văcxin thử nghiệmn đã cho thấy tiềm năng, song vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. WHO đã dành hơn 3 tỷ USD để dự trữ thuốc chống cúm.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.