Pháp mở cuộc điều tra hình sự về chuyến bay QZ8501

Thi thể các nạn nhân được đưa lên máy bay quân sự để chuyển về Surabaya ngày 2/1. Ảnh: Asiaone
Thi thể các nạn nhân được đưa lên máy bay quân sự để chuyển về Surabaya ngày 2/1. Ảnh: Asiaone
TPO - Một nguồn tin từ tòa án Pháp ngày 30/1 cho hay, nước này vừa chính thức mở cuộc điều tra hình sự về tai nạn của hãng hàng không Air Asia, chuyến bay QZ8501 sau khi có thông tin cơ phó người Pháp cầm lái khi máy bay gặp nạn.

Theo Asia One, một thẩm phán sẽ điều tra khả năng “ngộ sát” liên quan đến máy bay rơi xuống biển Java ngày 28/12 khiến toàn bộ 162 người trên khoang thiệt mạng.

Cuộc điều tra hình sự được mở ra sau khi có thông tin cơ phó người Pháp là người điều khiển máy bay khi nó gặp nạn. 

Trước đó, ngày 29/1, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia thông báo, qua dữ liệu phân tích từ hộp đen, chính cơ phó người Pháp Remi Plesel là người cầm lái khi máy bay gặp nạn chứ không phải vị cơ trưởng dày dặn kinh nghiệm Iriyanto.

“Gia đình của Remi Plesel vui vẻ với cuộc điều tra hình sự này. Chúng tôi hi vọng, nó sẽ hé lộ sự thật về vụ việc”, Eddy Arneton, luật sư gia đình cơ phó nói.

Tuy nhiên, phía gia đình cơ phó cũng đã đệ đơn kiện với hãng hàng không Air Asia với cáo buộc “gây nguy hiểm tới tính mạng người khác” bởi hãng này không được cấp phép khai thác tuyến bay Surabaya-Singapore vào ngày xảy ra tai nạn.

Tính tới nay, đội cứu hộ mới chỉ trục vớt được 72/162 thi thể.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Asia One
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.