Pháp: Phát hiện khu nghĩa trang cổ thời La Mã

Pháp: Phát hiện khu nghĩa trang cổ thời La Mã
Các nhà khảo cổ Pháp vừa phát hiện một khu nghĩa trang lớn tại thị trấn Bông-đi, ngoại ô Pa-ri, có thể tồn tại từ thế kỷ thứ ba- từ thời Đế chế La mã đến thời vua Mê-rô-vê ở Pháp và triều đại Ca-rô-lanh.

Các nhà khảo cổ cho rằng nghĩa trang này phải có đến 1.000 mộ phần thuộc các thời kỳ khác nhau, song hiện mới khai quật được 500 ngôi mộ.

Theo INRAP, cho đến nay, trong nghiên cứu về các bản làng cổ thuộc vùng In-đơ-Phrăng, các nhà khảo cổ Pháp chỉ có thể dựa vào một tài liệu từ thế kỷ thứ 7, đó là chúc thư của Éc-măng-truýt - một tín đồ Thiên chúa giáo hiến đất cho nhà thờ.

Khu khai quật nói trên rộng 8.000 m2. Bên cạnh khu nghĩa trang, các nhà khảo cổ Pháp còn phát hiện được một khu dân cư từ thế kỷ thứ 6 và 7 dưới thời triều Vua Mê-rô-vê, vốn là thời kỳ duy nhất ở Pháp thực hiện nghi lễ chôn cất và cải táng, với những di hài được quàn trong quách thạch cao.

Ngòai 8 chiếc đao ngắn, 1 huy hiệu bằng xương và 1 huy hiệu bằng kim loại, trong các ngôi mộ đã được khai quật, người ta không tìm thấy đồ trang sức, vũ khí, quần áo hoặc đồ cúng lễ thường vẫn được chôn theo người chết theo thủ tục thời bấy giờ.

Điều đặc biệt là trong khu nghĩa trang này không tìm thấy thấy di hài của trẻ em, vì vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng trẻ em thời kỳ đó chỉ được làm lễ rửa tội khi lên 3-4 tuổi, với điều kiện người ta biết chắc rằng đứa trẻ sẽ sống được bởi làm lễ rưả tội là rất tốn kém.

Có nhiều khả năng những đứa trẻ không phải là người công giáo bị chết yểu nhưng chưa được làm lễ rửa tội nên được chôn ở ngoài nghĩa trang này.

Qua nghiên cứu về xương người cổ, các nhà khảo cổ-nhân chủng học khẳng định rằng người của thời Mê-rô-vê khỏe mạnh hơn người thuộc các thời kỳ khác, tuy nhiên, tất cả những người được khai quật đều trong tình trạng sức khỏe tốt, không có dấu hiệu chết do thiếu ăn hoặc vì bạo lực.

Vấn đề đặt ra đối với các nhà nghiên cứu khảo cổ Pháp hiện nay là tìm kiếm nơi chôn cất trẻ em thời kỳ đó.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.