Pháp phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Pháp phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
TPO - Bộ Quốc phòng Pháp hôm nay, 27 - 1, thông báo, hải quân nước này lần đầu phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo M51 từ tàu ngầm.

Việc phóng thử tên lửa đạn đạo M51 từ tàu ngầm được tiến hành sau khi quân đội Pháp ba lần phóng thử thành công tên lửa M51 từ các trung tâm thử nghiệm trong đất liền (từ năm 2006 - 2008).

Hôm nay, tên lửa đạn đạo M51 được phóng đi từ tàu ngầm Le Terrible tại Vịnh Audierne, miền tây bắc nước Pháp. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết: ”Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin bày tỏ sự hài lòng lớn trước thành công này”.

Do tập đoàn EADS chế tạo, tên lửa M51 nặng 54 tấn, dài 12 mét, có tầm bắn lên tới 10.000 km. M51 có khả năng mang từ sáu đến 10 đầu đạn hạt nhân.

Năm 2010, Bộ Quốc phòng Pháp dự định thay thế các loại tên lửa đang được sử dụng trên tàu ngầm bằng loại tên lửa M51. Mỗi tàu ngầm có thể mang tới 16 tên lửa M51. Theo kế hoạch, Hải quân Pháp sẽ tiến hành thêm sáu cuộc thử nghiệm phóng tên lửa M51 từ tàu ngầm.

Trong các cuộc thử nghiệm M51 trước đây, Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định, việc thử tên lửa M51 là phù hợp với cam kết của Pháp đối với cộng đồng quốc tế: an toàn, minh bạch và không nhằm mục đích phổ biến vũ khí hạt nhân.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, AP

MỚI - NÓNG