Pháp quan ngại việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Syria

Binh sỹ Nga. (Nguồn: nypost.com)
Binh sỹ Nga. (Nguồn: nypost.com)
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 15/9 đã bày tỏ quan ngại về sự tăng cường hiện diện quân sự của Nga tại Syria và kế hoạch của Moskva tiến hành tập trận ngoài khơi Syria.

Phát biểu trước các nghị sỹ, ông Le Drian cho biết: "Theo thông tin của chúng tôi, sự hiện diện của Nga đang được tăng cường ở cảng Tartus và cảng Latakia. Họ đang tăng cường về mặt quân sự....

Sự tăng cường hiện diện của Nga tại hai thành phố này... và việc thông báo các cuộc tập trận hải quân rất đáng chú ý trên Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Liban trong vài ngày nữa là điều đáng quan ngại."

"Chúng tôi hy vọng việc Nga tham gia bảo vệ bờ biển Syria không làm ảnh hưởng đến các điều kiện cho một thỏa thuận về chuyển tiếp chính trị," ông nói thêm.

Cũng theo ông Le Drian, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng đang có những bước tiến đáng kể tại Syria, đặc biệt ở khu vực Aleppo, miền Bắc quốc gia Trung Đông này.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.