Pháp sang ngày phản đối thứ năm

Pháp sang ngày phản đối thứ năm
Dịch vụ hàng không và giao thông công cộng ở Pháp bị ngừng trệ vì các cuộc phản đối trên toàn quốc vẫn tiếp tục sang ngày thứ năm.
Pháp sang ngày phản đối thứ năm ảnh 1
Có dấu hiệu cho thấy những người phản đối có thể đàm phán với Chính phủ

Các nhóm công đoàn và sinh viên hy vọng lặp lại các vụ tuần hành tuần rồi khi hơn 1 triệu người xuống đường chống lại hợp đồng lao động kiểu mới.

Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy những người phản đối có thể sẵn sàng đàm phán với Chính phủ.

Luật mới khiến chủ lao động dễ dàng hơn trong việc thuê và đuổi việc thanh niên đã có hiệu lực từ Chủ nhật.

Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu các chủ lao động không áp dụng luật cho đến khi có các sửa đổi.

Hôm thứ Sáu tuần rồi, Tổng thống Chirac nói ông sẽ cắt ngắn thời gian thanh niên có thể bị đuổi việc từ 2 năm xuống còn 1 năm. Nhưng công đoàn nói các đề nghị sửa đổi không thể được chấp nhận.

Các tờ báo Pháp nói trên thực tế Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy đã thay thế Thủ tướng Villepin trong việc tìm kiếm giải pháp.

Hai người này được xem sẽ là đối thủ tranh chức Tổng thống trong kỳ bầu cử 2007.

Phóng viên BBC ở Paris Caroline Wyatt nói ông Sarkozy có vẻ đang là người kiểm soát tình hình và đã nói chuyện với công đoàn.

Theo BBC

MỚI - NÓNG