Pháp tăng cường chiến lược chống khủng bố

Pháp tăng cường chiến lược chống khủng bố
TP - Ngày 21/1, Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố, nước này sẽ tuyển thêm 2.680 nhân viên an ninh chuyên trách chống khủng bố, trang bị vũ khí hiện đại hơn cho lực lượng an ninh, tăng chi tiêu thêm 490 triệu USD để chống khủng bố hiệu quả hơn trong 3 năm tới. 

Ông nói rằng, cần phải phân bổ những nguồn lực mạnh như vậy để đối phó nguy cơ khủng bố cực đoan ngày càng tăng. Pháp hiện cần phải giám sát 3.000 nghi can. Pháp sẽ triển khai khoảng 122.000 cảnh sát, binh sỹ và hiến binh để bảo vệ những địa điểm nhạy cảm, trong đó có các trung tâm tôn giáo. Pháp cũng sẽ tăng cường ngăn chặn sự truyền bá tư tưởng cực đoan.

Theo BBC, AP
MỚI - NÓNG