Pháp thẳng thừng hủy tiệc chiêu đãi Tổng thống Iran vì rượu

Pháp từ chối bỏ rượu khỏi thực đơn chiêu đãi Tổng thống Iran và phái đoàn. (Ảnh: AFP)
Pháp từ chối bỏ rượu khỏi thực đơn chiêu đãi Tổng thống Iran và phái đoàn. (Ảnh: AFP)
Bữa trưa giữa Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Pháp François Hollande buộc phải hủy sau khi phía Pháp từ chối bỏ rượu khỏi thực đơn chiêu đãi.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đang có chuyến công du lịch sử tới Pháp ngay sau khi châu Âu dỡ lệnh trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo này. Chuyến công du được kỳ vọng sẽ mang lại các hợp đồng hàng tỷ USD cho các nước châu Âu.

Trong chuyến thăm Pháp, theo kế hoạch, đáng lẽ, ông Rouhani sẽ có bữa tiệc trưa với người đồng cấp Pháp Hollande tại Điện Elysée ở thủ đô Paris.

Tuy nhiên, không giống như Ý, Pháp được cho là đã thẳng thừng từ chối bỏ rượu khỏi thực đơn và phục vụ các món ăn tuân thủ đạo Hồi trong bữa tiệc chiêu đãi Tổng thống Rouhani. Điều này nghĩa là, ông Rouhani sẽ phải “ăn một mình” trong suốt chuyến thăm lịch sử tới Paris - chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Iran trong vòng 17 năm.

Rượu là thứ cấm kỵ ở Iran, Bộ trưởng văn hóa Iran thậm chí đã yêu cầu bỏ từ “rượu” trong sách giáo dục vì cho rằng đó là sự “du nhập của văn hóa phương Tây”.

Giới chức Pháp sau đó thay vì mời ăn trưa đã mời Tổng thống Iran bữa tiệc sáng, song phái đoàn Iran đã từ chối lời mời này vì cho rằng “quá rẻ”. Do đó, 2 tổng thống dự kiến sẽ gặp nhau sau giờ ăn trưa vào hôm nay 28/1 tại Điện Elysée - nơi mà ông Rouhani sẽ được tiếp đón bằng các nghi thức danh dự, nguồn tin ngoại giao cho hay.

Tại đây, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Syria, vấn đề thực thi thỏa thuận hạt nhân. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói: “Thực sự Iran đã trở lại cộng đồng quốc tế, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ chấp thuận mọi thứ, đặc biệt là Syria”.

Trái với động thái không“nhượng bộ về văn hóa” của Pháp, Ý đã tiếp đãi Tổng thống Iran bằng việc tránh các điều cấm kỵ của đạo Hồi. Ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Iran tới một viện bảo tàng cổ ở Rome, giới chức Ý đã yêu cầu che toàn bộ tượng khỏa thân, đồng thời bỏ rượu khỏi thực đơn tiếp đãi. Tuy nhiên, động thái này của giới chức Ý vấp phải sự chỉ trích của dư luận trong nước khi cho rằng đây là sự phủ nhận giá trị văn hóa phương Tây.

Về phía Iran, trả lời phỏng vấn vào thời điểm kết thúc chuyến thăm Ý, ông Rouhani khẳng định Iran không hề đưa ra yêu cầu buộc giới chức Ý phải che tượng khỏa thân. Ông nói: “Tôi biết Ý là một dân tộc hiếu khách, một dân tộc luôn làm hết mình để hài lòng vị khách của họ, tôi cảm ơn vì điều đó”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.