Pháp thông qua luật chống quấy rối tình dục

Pháp thông qua luật chống quấy rối tình dục
TPO – Quốc hội Pháp mới đây nhất trí thông qua một luật mới – luật quấy rối tình dục. Theo đó, những người có hành vi quấy rối tình dục xử lý từ phạt tiền đến bỏ tù ba năm.

Luật quấy rối tình dục này được hai viện Quốc hội Pháp thông qua. Theo quy định của luật, những người vi phạm luật này sẽ bị phạt khoản tiền lên tới 45.000 euro (tức 55.000 USD) hoặc bị bỏ tù ba năm.

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Christine Taubira cho biết: “Những nạn nhân bị quấy rối tình dục giờ đây có thể tìm được công lý bởi các hình phạt mới trong luật này tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi”.

Tại Pháp, các vấn đề liên quan đến các hành vi quấy rối tình dục dần được quan tâm kể từ sau vụ cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn bị kiện vì có hành vi xâm hại tình dục một nữ hầu phòng.

Sau vụ việc này, dư luận Pháp đã lên tiếng yêu cầu luật pháp nước này thay đổi các quy định để trả lại công bằng cho các nạn nhân.

Cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn gây xôn xao dư luận vì có hành vi quấy rối tình dục
Cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn gây xôn xao dư luận vì có hành vi quấy rối tình dục.

Nguyễn Thủy
Theo Japan Daily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG