Pháp thử tên lửa hạt nhân tầm xa 6.000 km

Pháp thử tên lửa hạt nhân tầm xa 6.000 km
TP - Ngày 9/11, lần đầu tiên Pháp bắn thử tên lửa hạt nhân tầm xa M51 thế hệ mới liên lục địa, có thể đạt tầm bắn xa tới 6.000 km, so với 3.000 km của loại tên lửa đang được quân đội Pháp sử dụng.

Được chế tạo bởi tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu EADS, tên lửa M51 có thể mang được 6 đầu đạn và đạt độ chính xác cao hơn so với thế hệ M45.

Vụ bắn thử tên lửa hạt nhân M51 diễn ra tại Biscarrosse, cách thành phố Bordeaux 70 km.

Những người chứng kiến cho biết, tên lửa lao thẳng lên không trung tạo ra vệt khói trắng phía sau cùng với tiếng rít nhỏ trước khi uốn thành hình vòng cung lao về phía Tây qua Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ thử tên lửa hạt nhân M51 thành công hay thất bại. Theo kế hoạch, tên lửa thế hệ mới bắn từ tàu ngầm này sẽ được quân đội Pháp đưa vào sử dụng từ năm 2010.

D.H
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.