Pháp tiếp tục tấn công IS sau vụ con tin bị hành quyết

Tổng thống Pháp Francois Hollande
Tổng thống Pháp Francois Hollande
TPO - Theo BBC hôm nay, 25/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande lên án mạnh mẽ hành động chặt đầu du khách Herve Gourdel của nhóm khủng bố Jund al-Khilafa, có liên quan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Algeria.

Tổng thống Hollande mô tả vụ sát hại công dân người Pháp là hành động “dã man và hèn nhát”. Đồng thời, ông cũng khẳng định, các cuộc không kích của Pháp vào mục tiêu IS ở Iraq sẽ vẫn tiếp diễn.

Ông Hollande nói trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: “Nước Pháp đang trải qua thử thách qua vụ hành quyết công dân nước tôi nhưng Pháp sẽ không bao giờ nhượng bộ… Cuộc chiến chống khủng bố phải được tiếp tục và tăng cường”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống khủng bố ở khắp mọi nơi, đặc biệt là nhóm có tên Nhà nước Hồi giáo, nhóm gây nên cảnh chết chóc ở Iraq và Syria, bắt thường dân, đàn áp tôn giáo, hãm hiếp và chặt đầu”.

Nhóm khủng bố Jund al-Khilafa đã hành quyết ông Gourdel, 55 tuổi, vì Pháp không đáp ứng yêu cầu của nhóm này là ngừng không kích IS.

Algeria cũng cho biết, sẽ làm mọi thứ có thể để đưa những kẻ giết người ra trước công lý.

“Algeria sẽ không bao giờ khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố và công lý sẽ được thực hiện”, Bộ trưởng Ngoại giao của Algeria, ông Ramtane Lamamra cho biết.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.