Pháp: Trục xuất hàng chục người Hồi giáo

Pháp: Trục xuất hàng chục người Hồi giáo
(TPO) Tới cuối tháng Tám, Pháp sẽ trục xuất hàng chục người Hồi giáo bị cho là tuyên truyền các hoạt động cực đoan và đe doạ an ninh trong nước.
Pháp: Trục xuất hàng chục người Hồi giáo ảnh 1
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Sarkozy: "Sẽ trục xuất những người Hồi giáo cực đoan đe doạ an ninh nước Pháp"

Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy tuyên bố hôm qua, thứ năm 28/7.

Một người Hồi giáo gốc Algeri là nhân vật đầu tiên bị áp giải ra khỏi biên giới nước Pháp ngay trong tuần này, vì kích động tâm lý chống Pháp.

Cũng theo ông Sarkozy, lực lượng an ninh và các sở cảnh sát Pháp sẽ được trang bị súng điện có khả năng làm tê liệt người bị bắn trong vòng vài giây.

Pháp đã phải nâng mức báo động an ninh lên mức "đỏ" (cấp thứ 3 trên tổng số 4 bậc) sau vụ nổ bom tại London ngày 7/7, khiến 56 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 700 người khác.

Khi an ninh đặt ở tình trạng báo động "đỏ", tất cả các địa điểm công cộng như sân bay, ga tàu điện, ga điện ngầm và các trung tâm thương mại đều phải phòng vệ cẩn mật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.