Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS

Hiện trường xảy ra tấn công khủng bố tại Paris (Ảnh: Sputnik)
Hiện trường xảy ra tấn công khủng bố tại Paris (Ảnh: Sputnik)
TPO - Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa tuyên bố, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là thủ phạm khủng bố Paris khiến 128 người thiệt mạng và 180 người bị thương. Ông gọi đây là “hành động chiến tranh” và cho biết Pháp phải có 'hành động đối phó phù hợp'. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

XEM VIDEO TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP DIỄN BIẾN VỤ VIỆC:

- Hơn 100 người đã thiệt mạng sau hàng loạt vụ nổ và xả súng tại nhiều địa điểm ở thủ đô Paris.

- Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại nhà hát Bataclan

- Tổng thống Francois Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa biên giới, kiểm soát giao thông và triển khai quân đội để ngăn ngừa những vụ tấn công mới.

- Cập nhật liên tục vụ khủng bố liên hoàn ở Paris tại đây.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
Tấn công liên hoàn Paris

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

14/11/2015 08:27

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 1 Các vụ tấn công xảy ra nhiều địa điểm ở trung tâm thủ đô Paris

14/11/2015 08:32

Tổng thống Pháp, ông Hollande khẳng định, tất cả nghi phạm vụ khủng bố rạp hát Bataclan đều đã bị tiêu diệt.

“Trong thời điểm khó khăn này, chúng ta, bao gồm gia đình các nạn nhân và những người bị thương, cần thể hiện sự đoàn kết và lòng từ bi. Chúng ta phải bình tĩnh. Đối mặt với khủng bố, nước Pháp cần mạnh mẽ”, Tổng thống Pháp phát biểu.

14/11/2015 08:34

Văn phòng chống khủng bố Mỹ cho hay đã nâng mức báo động. An ninh Mỹ tin các vụ tấn công trên ở Paris có liên hệ với nhau.

14/11/2015 08:35

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 2 Thi thể các nạn nhân nằm trên đường phố sau một vụ tấn công tại Paris.
Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 3

14/11/2015 08:36

Nước Mỹ cho thấy sự nhạy cảm đối với các vụ tấn công khủng bố. Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) hôm nay đã nâng mức báo động an ninh. Đơn vị phản ứng chống khủng bố của NYPD và 1 số đơn lực lượng đặc biệt đã được triển khai tới các khu vực đông dân người, thu hút khách du lịch như Manhattan và cả Lãnh sự quán Pháp để đảm bảo an ninh. Cảnh sát Mỹ tin 6 vụ tấn công ở Paris có liên quan tới nhau.

14/11/2015 08:43

Hãng hàng không American Airlines của Mỹ cho biết đã hoãn các chuyến bay tới Paris, mặc dù Pháp không đóng cửa đối với hàng không. "Hiện tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle vẫn mở cửa, tuy nhiên chúng tôi vẫn quyết định như trên cho tới khi có thêm thông tin"-thông báo của American Airlines cho biết.

14/11/2015 08:44

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 4 Mọi người đổ xuống sân vận động Stade de France sau khi 2 vụ nổ được nghe thấy trong khi trận đấu giữa Pháp và Đức đang diễn ra.

14/11/2015 08:48

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm thứ Sáu đã lên tiếng trấn an người dân. Ông Francoi Hollande cho biết tất cả các lực lượng an ninh của Pháp, bao gồm cả quân đội đã được triển khai nhằm đảm bảo không có vụ tấn công khủng bố nào tiếp tục xảy ra. Ông Hollande đồng thời triệu tập nội các họp khẩn. "Những kẻ khủng bố muốn gieo rắc sự sợ hãi. Tôi kêu gọi tất cả mọi người tin tưởng vào những gì lực lượng an ninh có thể làm, để bảo vệ đất nước chúng ta khỏi khủng bố. Nền Cộng hoà muôn năm, nước Pháp muôn năm"-thông báo của ông Hollande nói.

Reuters cho hay ông Hollande đã quyết định huỷ kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Pháp sẽ cử Bộ trưởng Tài chính Michel Sapin và Ngoại trưởng Laurent Fabius, trước đó đã tới Vienna để dự cuộc họp về cuộc khủng hoảng Syria, tham dự hội nghị G20.

14/11/2015 08:49

14/11/2015 08:50

Bỉ đã tăng cường các biện pháp kiểm soát ở khu vực biên giới với Pháp. Các chuyến tàu, máy bay đi và đến từ Pháp đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Thủ tướng Bỉ đồng thời triệu tập cuộc họp nội các để bàn biện pháp phản ứng.

14/11/2015 08:54

Hiện trường vụ tấn công

14/11/2015 08:55

Từ Paris, ông Nguyễn Xuân Thiết, Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA) cho biết, hiện an ninh tại thủ đô nước Pháp đang được siết chặt sau vụ khủng bố kinh hoàng đêm 13/11.

Đoàn VFUA gồm Chủ tịch và một số thành viên ở tại khu vực cách địa điểm khủng bố không xa nên được nhà chức trách Pháp cảnh báo hạn chế di chuyển. Theo lịch, đoàn sẽ về Việt Nam vào sáng hôm nay.

14/11/2015 09:00

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 5 Điện ở tháp Eiffel đã được tắt sau các vụ tấn công và xả súng ở Paris.

14/11/2015 09:04

Tờ Guardian cho biết con số thiệt mạng đã lên tới hơn 150 người. Cảnh sát Paris đã ra lệnh đóng cửa thủ đô. Các trường học, bảo tàng, thư viện, bể bơi, siêu thị.., tại Paris đều ngừng hoạt động. Trong khi đó, tại thủ đô Washington DC, cảnh sát đã được tăng cường nhằm bảo vệ các khu vực có công trình của chính phủ Pháp và 1 số khu vực "nguy cơ cao" khác. Thị trưởng Muriel Bowsers dù vậy cho biết chưa có mối đe doạ nào trong khu vực.

14/11/2015 09:06

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 6 Trang nhất tờ L’Equipe – tờ báo lớn nhất nước Pháp số ra sáng nay (14/11) chỉ đặc một màu đen tuyền với dòng chữ trắng “L’Horreur” (“Nỗi kinh hoàng”) cùng một vài thông tin cơ bản về vụ tấn công liên hoàn ở Paris. Vào thời điểm báo ấn hành, số người chết mới chỉ là 40. Giờ con số ấy đã tăng lên gấp gần 4 lần.

14/11/2015 09:09

Cảnh sát Pháp cho biết có ít nhất 5 tên khủng bố bị tiêu diệt trong các vụ tấn công ở Paris. Hai trong số này bị bắn chết tại nhà tòa nhà Bataclan. Một được xác định đã thực hiện vụ đánh bom liều chết ở sân vận động State de Frances, nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Đức và Pháp. Hiện chưa xác định được chính xác có bao nhiêu tên khủng bố tham gia vào các vụ tấn công ở Paris.

14/11/2015 09:11

Theo các nhân chứng có mặt tại nhà hát Bataclan, những tay súng nói vụ khủng bố nhằm trả thù cho hoạt động của Pháp tại Syria. Vụ tấn công ở nhà hát này có số nạn nhân thiệt mạng lớn nhất.

Theo AFP, Pháp đã tiến hành 271 vụ không kích, phá hủy 459 mục tiêu của IS ở Iraq kể từ khi bắt đầu gia nhập chiến dịch chống IS năm ngoài. Chỉ có 2 vụ không kích mới được tiến hành ở Syria hồi cuối tháng 9.

14/11/2015 09:13

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 7 Một nạn nhân được đưa khỏi nhà hát Bataclan. Theo thông tin ban đầu có 118 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhà hát lâu đời và nổi tiếng bậc nhất châu Âu này.

14/11/2015 09:15

"Chúng tôi đang trong rạp chiếu phim thì được báo tin. Tất cả đều không biết mình có an toàn hay không, và sẽ phải làm gì. Khi bộ phim kết thúc, tất cả chạy ra ngoài, và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người quản lý nói nếu chúng tôi ở lại thì có thể trốn sau toà nhà. Tôi quyết định về nhà. Phía bên ngoài có nhiều binh sĩ, những chiếc xe chở đầy lính. Không có chiếc xe hơi nào trên đường, và chỉ có vài chiếc taxi"-Reuters dẫn lời Tristan Sanchez, một người dân Paris có mặt tại rạp chiếu phim MK2 Bastille, gần Bataclan mô tả thời điểm vụ tấn công diễn ra.

14/11/2015 09:21

Theo Reuters, các lãnh đạo thế giới đều bị sốc, lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố đẫm máu và cam kết tình đoàn kết với Pháp. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra thông báo lên án: “Các cuộc tấn công khủng bố dã man và hèn nhát”

Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi các vụ đánh bom và xả súng ở thủ đô Paris là “một cuộc tấn công vào tất cả nhân loại”. Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố Anh sẽ làm “bất cử điều gì để có thể giúp Pháp” sau các cuộc tấn công. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng lên án “các cuộc tấn công hèn hạ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel gửi lời chia buồn sâu sắc tới Pháp. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi lời chia buồn và kêu gọi sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế chống lại chủ nghĩa khủng bố.

14/11/2015 09:22

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 8 1.500 binh sĩ đã được triển khai trên khắp Paris sau các vụ tấn công

14/11/2015 09:41

Thông tin mới nhất cho biết ít nhất 158 người được xác định thiệt mạng trong các vụ đánh bom và xả súng ở thủ đô Paris, trong đó 112 người chết tại rạp hát Bataclan.

14/11/2015 09:51

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 9 Đồ họa mô phỏng 7 địa điểm xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại Paris..

14/11/2015 10:11

Người đứng đầu cảnh sát Paris cho biết toàn bộ nghi phạm trong các vụ tấn công khủng bố ở 7 địa điểm tại Paris vào tối qua, được cho là đã chết, theo Mirror.

14/11/2015 10:14

Tờ Le Parisien thống kê số người thương vong tại các địa điểm:

+ Nhà hát Bataclan: ít nhất 100 người chết, 7 người nguy kịch, 4 người bị thương.

+ Sân vận động Stade de France: 4 người chết, 11 người nguy kịch, 39 người bị thương.

+ Đường Charonne: 19 người chết, 13 người nguy kịch, 10 người vị thương.

+ Đường Bichat: 14 người chết, 10 người nguy kịch, 10 người bị thương.

+ Đại lộ Cộng hòa: 4 người chết, 11 người nguy kịch, 10 người bị thương.

+ Đường Beaumarchais: 3 người nguy kịch, 4 người bị thương

14/11/2015 10:46

Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những vụ tấn công tại Pháp ngày 13/11 khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và bị bắt làm con tin, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Chúng tôi hết sức bàng hoàng và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường xảy ra vào ngày 13/11 tại Pháp khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Việt Nam xin chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn mà chính phủ, nhân dân Pháp cũng như gia đình những nạn nhân đang phải hứng chịu. Chúng tôi tin tưởng rằng với những nỗ lực mà Chính phủ và nhân dân Pháp đang triển khai, những kẻ thủ ác phải bị trừng trị đích đáng".

Ngày 14/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Pháp Francois Hollande; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Cùng ngày Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp.

14/11/2015 10:47

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 10 Nhân viên an ninh mang sẵn súng trên tay khi bảo vệ Tổng thống Hollande thị sát hiện trường vụ khủng bố ở Bataclan

14/11/2015 11:54

Nhiều công trình nổi tiếng đã tắt đèn hoặc chiếu đèn màu xanh – trắng – đỏ (màu quốc kì nước Pháp) để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu tại Paris tối 13/11 vừa qua. (XEM CHI TIẾT)

14/11/2015 14:14

Có hai công dân Thụy Điển nằm trong số những nạn nhân của các vụ tấn công, Bộ Ngoại giao nước này cho biết. "Chúng tôi xác nhận một người mang quốc tịch Thụy Điển bị bắn thương và một người khác thiệt mạng", Johan Tegel, phát ngôn viên của Bộ nói.

14/11/2015 14:15

14/11/2015 14:21

Công tố viên Paris cho biết, 8 phần tử cực đoan thiệt mạng trong chuỗi vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris, Pháp tối 13/11 với 7 trường hợp đánh bom tự sát.

14/11/2015 14:22

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã lên tiếng nhận định các vụ tấn công "dường như có tất cả những dấu hiệu của Daesh", ông dùng cách gọi khác của nhóm Nhà nước Hồi giáo. Ông Turnbull lên án rằng những kẻ khủng bố đã giết người nhân danh Thượng đế nhưng thực chất hành động của chúng là của quỷ dữ. 

14/11/2015 14:23

14/11/2015 14:52

“Ngay sau khi được tin về những vụ tấn công xảy ra tại Paris ngày 13/11/2015, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp ngay lập tức làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu những thông tin liên quan đến công dân Việt Nam tại những khu vực xảy ra tấn công. 

Trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp bằng mọi cách phối hợp với các cơ quan chức năng của Pháp hỗ trợ, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân. 

14/11/2015 14:54

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 11 Các buổi lễ tưởng niệm nạn nhân trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris bắt đầu diễn ra. Ảnh:Twitter.

14/11/2015 15:17

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sáng ngày 14/11/2015 cho biết theo Cơ quan xử lý khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Pháp, hiện chưa có thông tin cụ thể về quốc tịch của những nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương. 

14/11/2015 17:54

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết Nhà nước Hồi giáo chính là những kẻ đứng sau loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô Paris tối qua, làm 127 người chết. Ông Hollande tuyên bố Pháp sẽ tấn công IS không khoan nhượng trên mọi lãnh thổ. Ông sẽ triệu tập phiên họp với lưỡng viện quốc hội Pháp vào ngày 16/11.

14/11/2015 17:55

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 12 Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: Reuters.

14/11/2015 21:27

Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines vẫn thực hiện các chuyến bay đến Pháp. Tuy nhiên, các biện pháp an ninh được thắt chặt. Khách được khuyến cáo ra sân bay sớm, có thể đổi trả vé miễn phí trong giai đoạn hiện tại. (Xem chi tiết)

14/11/2015 21:29

Sáng 13/11, đội tuyển bóng đá Đức phải sơ tán khỏi khách sạn ở thủ đô Paris (Pháp) sau khi nhận được một cuộc gọi nặc danh đe dọa đánh bom, trước khi xảy ra vụ tấn công liên hoàn khiến ít nhất 158 người thiệt mạng. Theo Bussiness Insider, một cuộc gọi nặc danh đến khách sạn Molitor, Paris đe dọa đánh bom vào khoảng 9h50’ (giờ địa phương). Đây là nơi đội tuyển Đức đóng quân chuẩn bị cho trận bóng đá giữa Pháp và Đức. (Xem chi tiết)

14/11/2015 21:36

Trang Sputik News dẫn lời cảnh sát Pháp cho biết, hai trong số bảy kẻ tấn công khủng bố gây ra vụ tấn công liên hoàn tại Paris đã được nhận diện. Theo đó, một đối tượng là người Syria và đối tượng còn lại là công dân Pháp. Trước đó, một hộ chiếu Syria đã được tìm thấy trên thi thể của một kẻ đánh bom liều chết tại sân vận động Stade de France. (Xem chi tiết)

14/11/2015 21:36

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 13 Lực lượng chức năng Pháp đưa thi thể các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ra khỏi hiện trường.

14/11/2015 21:40

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức buổi tưởng niệm vào lúc 17h ngày mai, 15/11, "để mọi người cùng nhau bày tỏ sự chia sẻ và thể hiện tình đoàn kết tới các nạn nhân", thông cáo của sứ quán cho hay. 

14/11/2015 21:46

Phút 20, trận giao hữu giữa Pháp và Đức. Patrice Evra đang cầm bóng, một âm thanh chát chúa bỗng vang lên bên ngoài sân vận động. Anh khựng lại một lúc, 80.000 cổ động viên có mặt trên sân ngơ ngác không biết điều gì đang xảy ra. Quả bóng vẫn tiếp tục lăn sau đó, nhưng nhiều đài truyền hình đã ngừng phát sóng trận đấu này để đưa tin về vụ tấn công ở Paris. (Xem chi tiết)

14/11/2015 21:54

Clip trèo qua cửa sổ tháo chạy khỏi vụ xả súng ở nhà hát

14/11/2015 22:07

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 14 Sau vụ tấn công đẫm máu Paris, đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao của Pháp ở nhiều nơi trên thế giới đã nhận được sự chia sẻ của người dân bản địa. Trong ảnh: Người dân tới đại sứ quán Pháp ở Berlin, Đức để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công Paris.
Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 15 Người dân tới đại sứ quán Pháp ở Moscow, Nga để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công Paris.
Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 16 Người dân tới đại sứ quán Pháp ở Ukraine để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công Paris.

14/11/2015 22:55

Theo tờ The Sun, một trong những nghi phạm tấn công thủ đô Paris được cho là mới 15 tuổi. Nghi phạm này có khả năng đã tiến hành tấn công nhằm vào sân vận động Stade de France. Trước đó, các nguồn tin cho hay, một cuốn hộ chiếu Syria và một cuốn hộ chiếu Ai Cập đã được tìm thấy trên thi thể các nghi phạm khủng bố bên ngoài sân vận động Stade de France.

Trong khi đó, theo cảnh sát Pháp, một trong những kẻ đánh bom nhà hát Bataclan là người Pháp.

14/11/2015 22:57

Các công trình lớn khắp thế giới lên đèn ba màu xanh đỏ trắng, màu quốc kỳ Pháp, để tưởng niệm các nạn nhân và bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp.

14/11/2015 23:01

Pháp tuyên bố sẽ 'hành động phù hợp' với IS ảnh 17 Nhà hát Sydney Opera chiếu đèn ba màu thể hiện đoàn kết với Pháp. 

Hàng loạt vụ nổ và xả súng đã xảy ra liên tiếp tại trung tâm thủ đô Paris vào tối qua (giờ địa phương), khiến ít nhất 158 người thiệt mạng. Pháp ngay lập tức đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và đóng cửa biên giới. 

Theo Dailymail, có tới 142 người đã thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố tại Paris vào tối qua. Chỉ riêng tại nhà hát Bataclan ở trung tâm Paris, đã có ít nhất 100 người thiệt mạng trong một loạt các vụ đấu súng.

Ngoài ra, bên ngoài Sân vận động Stade de France nơi đội chủ nhà Pháp đang tiếp đội tuyển Đức trong một trận giao hữu, cũng có rất nhiều vụ nổ lớn khiến nhiều người thương vong.

Số người chết không ngừng tăng lên. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa biên giới toàn quốc và huy động lực lượng cảnh sát, quân đội để bảo vệ an ninh.

Vụ thảm sát đẫm máu nhất diễn ra tại nhà hoà nhạc Bataclan, với số người thiệt mạng khoảng 100 người, AFP cho hay. Nguồn tin chưa được xác nhận nói với BBC, các nạn nhân tại đây đã bị bắn chết từng người một. Cảnh sát Pháp đã mở đợt tấn công và bắn chết ít nhất 2 tay súng khủng bố. Tuy nhiên, khi chiến dịch thực hiện xong thì nơi đây đã la liệt xác người.

“Ba người đàn ông sử dụng súng Kalashnikov, mặc áo chống đạn xông vào buổi hoà nhạc. Khoảng 1.000 có mặt ở đó. Họ xả súng. Tôi nhìn thấy 1 cô gái ngã xuống ngay trước mình”-một nhân chứng tại hiện trường nói.

Reuters cho hay những kẻ tấn công hô vang “Vì Syria”

Cùng thời điểm trên, tại sân vận động State de France xảy ra 3 vụ nổ khác. Cảnh sát đã được huy động tới hiện trường. Con số thiệt mạng ban đầu được xác định là ít nhất 140 người.

Các vụ tấn công khác diễn ra tại khu vực: Le Carillon, số 18 Alibert, Le Petit Cambodge, số 20 Alibert đều thuộc quận 10, 2 vụ khác diễn ra tại quận 11.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết ông cảm thấy bị sốc bởi các vụ tấn công liên hoàn này. Pháp đã ban bố tình trạng báo động trên toàn quốc, đóng cửa biên giới và triển khai cảnh sát, quân đội để duy trì an ninh, bảo vệ người dân.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.