Phát hiện 58 vật thể cứng nghi của máy bay MH370

Phát hiện 58 vật thể cứng nghi của máy bay MH370
Đội tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia do Australia dẫn đầu, vừa phát hiện được 58 vật thể cứng tại đáy biển Ấn Độ Dương. Điều này gia tăng hy vọng làm sáng tỏ bí ẩn hàng không kéo hơn 6 tháng qua.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kuala Lumpur hôm nay (15/9), Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, Trung tâm điều phối chung về tìm kiếm máy bay mang số hiệu MH370 (JACC) đang trong giai đoạn thu hồi các vật thể cứng này để tiến hành phân tích.

Hiện tại, họ cần phải xác minh xem liệu những vật thể này có phải là những mảnh vỡ từ MH370 hay là những phiến đá cứng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Ông Tiong Lai cho biết thêm, Công ty dầu khí Petronas của Malaysia sẽ triển khai một chiếc tàu Go Phoenix để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích tại đáy biển nam Ấn Độ Dương.

Chiếc tàu này dự kiến sẽ đến Thành phố Perth (Australia) vào ngày 21/9 tới. Tàu Phoenix cùng với chiếc tàu thám hiểm Furgo của Australia sẽ tiến hành lập bản đồ đáy biển khu vực tìm kiếm. 

Hiện tại, các chuyên gia đang tiến hành khảo sát bằng công nghệ sóng âm một khu vực xa xôi ở nam Ấn Độ Dương - khu vực mà trước đó chưa từng thăm dò để chuẩn bị cho việc tìm kiếm dưới đáy biển đối với chiếc máy bay này.

Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia chở theo 239 người đã biến mất một cách bí ẩn vào ngày 8/3 vừa qua khi thực hiện hành trình bay từ thủ đô Bắc Kinh đến thủ đô Kuala Lumpur. 6 tháng kể từ khi chiếc máy bay  mất tích, các chuyên gia hàng không vẫn chưa có manh mối nào về vụ việc này.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG