Phát hiện bom tấn, Đức sơ tán khẩn cấp 1,6 vạn dân

Quả bom nặng 2 tấn được phát hiện ở Dortumund vào năm ngoái.
Quả bom nặng 2 tấn được phát hiện ở Dortumund vào năm ngoái.
TPO - Vào sáng nay (30/11), hơn 16 nghìn cư dân ở Dortmund đã phải sơ tán sau khi cơ quan chức năng phát hiện một quả bom nặng khoảng 1,5 tấn từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại một công trường xây dựng ở vùng này, tờ Vz (Nga) đưa tin.

Dẫn nguồn tin từ báo chí địa phương, tờ Vz cho biết, hàng trăm cảnh sát đã thiết lập một vòng bảo vệ với bán kính 1,5 km tính từ địa điểm phát hiện ra quả bom. Toàn bộ cư dân trong bán kính này đều phải sơ tán khẩn cấp.

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, quả bom chứa khoảng 1,5 tấn chất nổ. Hiện tại, các đơn vị chức năng của quân đội và cảnh sát Đức đang tiến hành vô hiệu hóa quả bom.

Được biết, đây là lần thứ 4 thành phố Dortmund phát hiện bom tấn còn lại từ thời thế chiến. 

Một năm trước đây, khoảng 2 vạn người ở thành phố này đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi phát hiện một nặng khoảng 2 tấn.

MỚI - NÓNG