Phát hiện bưu kiện chứa bộ phận trẻ sơ sinh

Cảnh sát đang kiểm tra 3 bưu kiện chứa bộ phận trẻ sơ sinh
Cảnh sát đang kiểm tra 3 bưu kiện chứa bộ phận trẻ sơ sinh
TPO - Công ty vận chuyển DHL ở Bangkok, Thái Lan đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện 3 bưu kiện gửi tới Mỹ chứa nhiều bộ phận cơ thể trẻ sơ sinh gồm đầu, chân và tim.

Cảnh sát địa phương cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đã tiến hành thẩm vấn người gửi là một du khách người Mỹ 31 tuổi. Người này khai nhận tìm thấy những bộ phận này ở chợ đêm Bangkok.

“Anh ta nghĩ rằng các bộ phận cơ thể người bán ở đây kỳ lạ và muốn gửi chúng tới một người bạn ở Las Vegas, Mỹ”, viên cảnh sát địa phương cho biết. Sau khi thẩm vấn nhiều giờ, cảnh sát đã thả người đàn ông này.

Trong số các bộ phận cơ thể người chứa trong bưu kiện còn có ruột trẻ em và 2 mảnh da có hình xăm của người lớn. Tất cả các bộ phận đều được bảo quản trong các hộp kín có chứa formaldehyde.

Cảnh sát cho biết thêm, phương pháp bảo quản khá chuyên nghiệp và họ đang điều tra xem liệu các bộ phận này có phải đánh cắp từ các cơ sở y tế hay không.

Theo một số giáo phái của Thái Lan, các bào thai hay hình xăm có ý nghĩa tâm linh được cho là sẽ mang đến tài lộc hoặc xua đuổi ma quỷ. Chúng còn được dùng để thực hiện một số phép tà thuật.

Năm 2012, một công dân người Anh cũng bị bắt giữ vì mang theo 6 bào thai được phủ vàng mà anh mua ở một trang web chuyên cung cấp các dụng cụ tà thuật.

Theo Theo ABC News
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.