Quảng Châu, Trung Quốc:

Phát hiện hàng loạt xưởng mỹ phẩm giả độc hại

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Giới chức thành phố Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vừa truy quét 56 xưởng sản xuất chuyên bơm hỗn hợp hóa chất độc hại vào vỏ sản phẩm của các hãng mỹ phẩm nổi tiếng.

Những xưởng này chỉ dùng máy bơm hỗn hợp, giấy niêm phong và 1-2 công nhân để cho ra lò hàng loạt nước hoa, mỹ phẩm gắn mác Chanel, Dior, Chanel, L’Oreal, báo Trung Quốc Guangzhou Dail đưa tin.

Tính đến cuối tháng 10, Phòng Quản lý thuốc và thực phẩm của quận Baiyun (Quảng Châu) đã truy quét 56 xưởng sản xuất mỹ phẩm giả độc hại, tịch thu số hàng trị giá hơn 82 triệu nhân dân tệ (khoảng 287 tỷ đồng). Cơ quan chức năng cho biết, chỉ cần một vài công nhân, một phòng trọ, một máy đóng gói và giấy niêm phong là các xưởng sản xuất vô số son môi, chì kẻ mắt, nước hoa giả. Quy trình sản xuất cũng đơn giản: công nhân đổ nguyên liệu thô không rõ thành phần vào máy trộn để máy dồn vào tuýp mềm có nhãn bằng tiếng Anh rồi đóng gói chúng.

Những xưởng này có nhiều cách để nhái vỏ sản phẩm thật. Đôi khi họ chỉ mua một mẫu sản phẩm thật rồi in hãng loạt theo thiết kế đó. Trong một số trường hợp, các xưởng này mua luôn bao bì sản phẩm hoàn thiện từ hãng in. Các nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm có thể mua trên mạng hoặc mua trực tiếp từ các nhà máy hóa chất. Nhiều mỹ phẩm rẻ tiền được đưa vào các salon tóc và tiệm làm đẹp ở nhiều thành phố. Giới chức cảnh báo, việc sử dụng các loại mỹ phẩm giả này có thể dẫn tới nguy hiểm vì nguyên liệu thô không đạt tiêu chuẩn và được sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh.

Theo Theo South China Morning Post
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.