Phát hiện phóng xạ bất thường dưới đáy biển Nhật Bản

Phát hiện phóng xạ bất thường dưới đáy biển Nhật Bản
Ngày 28-5, tin cho biết Nhật Bản đã phát hiện nồng độ phóng xạ cao gấp vài trăm lần mức thông thường tại khu vực đáy biển bên ngoài Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đang bị hư hại sau thảm họa kép động đất-sóng thần ngày 11-3 vừa qua.

Phát hiện phóng xạ bất thường dưới đáy biển Nhật Bản

Ngày 28-5, tin cho biết Nhật Bản đã phát hiện nồng độ phóng xạ cao gấp vài trăm lần mức thông thường tại khu vực đáy biển bên ngoài Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đang bị hư hại sau thảm họa kép động đất-sóng thần ngày 11-3 vừa qua.

Tổ chức Hòa bình xanh tiến hành đo nồng độ phóng xạ trong nước biển (Nguồn: Reuters)
Tổ chức Hòa bình xanh tiến hành đo nồng độ phóng xạ trong nước biển (Nguồn: Reuters).

Theo hãng tin Kyodo, Bộ Khoa học Nhật Bản tối 27-5 thông báo đã phát hiện phóng xạ nồng độ cao tại khu vực trải dài 300km từ thành phố Kesennuma thuộc tỉnh Miyagi tới thành phố Choshi thuộc tỉnh Chiba. Bộ trên cảnh báo rằng rò rỉ phóng xạ có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của hải sản, song không cung cấp số liệu cụ thể về mức độ phóng xạ được phát hiện. Nguồn tin cho biết thêm họ cũng đã phát hiện chất iốt và xêđi ở đáy biển tại 12 vị trí cách bờ biển Nhật Bản từ 15-50km trong các ngày từ 9-14/5.

Thông tin trên được đăng tải ngay sau thông cáo của Nhóm hoạt động vì môi trường Greenpeace hôm 26-5 nói rằng họ đã kiểm tra hơn 20km dọc các vùng biển bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Fukushima và phát hiện mức phóng xạ vượt quá giới hạn cho phép. Theo tổ chức Greenpeace, nồng độ phóng xạ trong tảo biển cao gấp 50 lần giới hạn cho phép, làm dấy lên "những quan ngại rằng nước biển nhiễm phóng xạ sẽ gây nguy hại lâu dài đối với sức khỏe con người và môi trường.

Trước đó, Chính phủ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam thông báo phóng xạ đã phát tán sang lãnh thổ của các nước này, song nhận định rằng mức độ phóng xạ ở mức thấp và không đe dọa tới sức khỏe con người.

Theo Vietnam +

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG