Phát hiện quyển sách làm bằng da người

Phát hiện quyển sách làm bằng da người
Đó là một quyển sách chủ yếu được viết bằng tiếng Pháp (ảnh), được phát hiện trên một đường phố ở Leeds (Anh). Cảnh sát cho biết nó được viết tay bằng mực đen và có lẽ ra đời từ thế kỷ thứ 18.
Phát hiện quyển sách làm bằng da người ảnh 1

Cũng theo suy đoán của cảnh sát, có lẽ ai đó đã ăn trộm quyển sách và đem vứt nó ra đường sau khi không biết xoay xở thế nào với "chiến lợi phẩm" của mình.

Sách bọc bằng da người không phải là điều quá lạ ở Pháp trong thế kỷ 18 và 19. Thời này, chi tiết các bản án thường được viết trên da của những kẻ sát nhân bị kết tội.

Hồi chiến tranh thế giới thứ 2, Đức quốc xã bị tố cáo là đã dùng da của các nạn nhân trong các trại tập trung để đóng sách.

Theo Đ.N
Thanh niên/AP

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.