Phát hiện thi thể nhỏ máu trên máy bay chở đầy tiền

Hình minh họa
Hình minh họa
TPO - Cảng vụ hàng không Zimbabwe đã bắt giữ một máy bay Mỹ chở đầy tiền sau khi phát hiện máu chảy ra từ máy bay.

Chiếc máy bay MD-11 thuộc Hãng hàng không Western Global chở hàng triệu rand Nam Phi cho Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) từ Munich, Đức tới Durban, Nam Phi.

Phi công chiếc máy bay trên hạ cánh ở sân bay Quốc tế Harare ở Zimbabwe để tiếp nhiên liệu. Trước đó, máy bay có yêu cầu hạ cánh ở Maputo, Mozambique nhưng bị từ chối.

Sau khi hạ cánh, các nhân viên sân bay thấy có máu chảy từ phi cơ. Tiến hành kiểm tra, họ phát hiện một thi thể đàn ông trên máy bay, theo tờ Herald của Zimbabwe.

Hiện vẫn chưa rõ quốc tịch của người đàn ông xấu số này. Cảnh sát đang vào cuộc điều tra.

Tờ AP cho biết, nạn nhân được cho là lẻn lên máy bay qua bộ phận hạ cánh. Cánh tay của anh bị đứt lìa khiến máu chảy ra thân máy bay.

Chiếc máy bay đang bị tạm giữ ở sân bay, SARB cho biết họ đang làm việc với các cơ quan chức năng để đảm bảo lô tiền được vận chuyển đến Nam Phi.

Phi hành đoàn gồm hai người Mỹ, hai người Nam Phi và 2 người Pakistan. Tất cả đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Bộ trưởng Ngoại giao Zimbabwe, ông Simbarashe Mumbengegwi đã triệu hồi đại sứ Nam Phi, Mỹ, Pakistan và Đức để họp khẩn cấp về vụ việc này, theo đài phát thanh Voice of America Zimbabwe.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG