Ấn Độ

Phát hiện thi thể nữ du khách Anh gần bãi tắm

Thi thể của Danielle nằm trong vũng máu với nhiều vết thương nặng, được tìm thấy sau khi cô đi cùng một người đàn ông bản địa.

Ngày 14/3, thi thể nữ du khách được một nông dân phát hiện trong tình trạng lõa thể trên cánh đồng thuộc quận Canacona, bang Goa.

Theo BBC, Danielle McLaughlin tới bang Goa ngày 23/2, nhập cảnh Ấn Độ bằng hộ chiếu Anh. Tới ngày 13/3, Danielle di chuyển đến bãi biển Palolem. Tại đây, những nhân chứng thấy Danielle lần cuối lúc 21h30 khi ngồi sau xe máy của Bhagat sau vụ cãi cọ với chủ quán bar. 

Theo phó cảnh sát trưởng Sammy Tavares, nghi phạm Vikat Bhagat, 24 tuổi, đã bị bắt. Cảnh sát phát hiện vết máu của nạn nhân trên áo và xe máy của Bhagat, trong khi quần áo của cô giấu trong balô vứt gần nhà anh ta.

Bhagat thú nhận sát hại nữ du khách trên nhưng phủ nhận việc cưỡng bức cô. Nghi phạm được đưa tới trung tâm y tế General Medical Centre tại Bambolim để chữa trị những vết thương do bị móng tay cào cấu.

Cảnh sát vẫn đang xét nghiệm mẫu DNA và tìm kiếm nhân chứng để làm rõ vụ án.

Phát hiện thi thể nữ du khách Anh gần bãi tắm ảnh 1

Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh:  Caters News Agency.

Gia đình Danielle bàng hoàng khi nhận tin về cái chết của con gái. Hơn 200 người dân địa phương và du khách tập trung tại nơi tìm ra thi thể của nạn nhân để làm lễ cầu nguyện vào ngày 15/3.

Năm 2008, thi thể của Scarlett Keeling, nữ du khách Anh, cũng được tìm thấy trên bãi biển Anjuna, thuộc bang Goa. Cô gái thiệt mạng vì đuối nước sau khi bị chuốc thuốc và cưỡng bức. Hai nghi phạm bị bắt giữ là Samson D'Souza và Placido Carvalho. Sau nhiều lần trì hoãn, phiên xét xử đầu tiên được tổ chức năm 2010 với 72 nhân chứng được triệu tập. Fiona MacKeown, mẹ của nạn nhân, phải đợi tới 4 năm mới được chôn cất con gái do tòa án xét xử chậm.

Tuy nhiên, hai nghi phạm được kết luận vô tội tại phiên xử cuối cùng vào năm 2016, sau nhiều nỗ lực của bà MacKeown nhằm kêu gọi chính quyền vào cuộc điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".