Phát hiện thi thể phụ nữ bị chặt đầu ở London

Cảnh sát London đang điều tra vụ việc
Cảnh sát London đang điều tra vụ việc
TPO - Theo các phương tiện truyền thông Anh, thi thể bị chặt đầu của một phụ nữ được tìm thấy hôm  4/9 tại khu vườn ở Bắc London. Cảnh sát đã nhanh chóng loại bỏ khả năng đây là vụ khủng bố.

Bà Palmira Silva, 82 tuổi, gốc Ý, được tìm thấy đã chết ở Edmonton, thuộc quận Edmonton, phía Bắc London.

Lực lượng cảnh sát London cho biết, họ nhận được cuộc gọi đến từ địa chỉ Nightingale Road hôm 4/9. Một người đàn ông 25 tuổi đã bị bắt vì tình nghi giết người .

Ông John Sandlin, người giám sát điều tra, cho biết,  còn quá sớm để kết luận vụ việc, nhưng ông tin rằng, từ những thông tin ban đầu, chắc chắn vụ án không liên quan khủng bố.

Cảnh sát đã phải sơ tán cư dân gần nơi xảy ra vụ việc và tiếp tục điều tra.

Trước đó, năm 2013, cả nước Anh chấn động về vụ tấn công kinh hoàng tại London. Lee Rigby,25 tuổi, binh lính thuộc quân đội Anh đã bị 2 kẻ lạ mặt tấn công bằng dao đến chết trên phố John Wilston giữa ban ngày.

Một số nhân chứng cho biết, chúng thậm chí còn cố gắng chặt đầu Rigby trước khi đụng độ với cảnh sát.

Anh đã phải tăng “đáng kể” cấp độ  cảnh báo an ninh, một mặt để đối phó với các mối đe dọa khủng bố.  Mặt khác, cũng vì lo ngại về khả năng quay về nước của hàng trăm người Anh từng tham gia các cuộc thánh chiến ở Iraq và Syria.

Theo Theo journaldemontreal.com
MỚI - NÓNG